Đột kích nhà của nick name “Đồ tự vệ chính hãng Hải Phòng”, thu nhiều "hàng nóng"

Sự kiện: Tin pháp luật

Công an TP Hải Phòng vừa đột kích nhà ở của chủ Fanpage trên Facebook với nick name là “Đồ tự vệ chính hãng Hải Phòng” thu giữ nhiều vũ khí thô sơ.

Fanpage với nick name là “Đồ tự vệ chính hãng Hải Phòng”

Fanpage với nick name là “Đồ tự vệ chính hãng Hải Phòng”

Ngày 19/12, Công an TP Hải Phòng cho biết, qua công tác nắm tình hình, Đội 8, phòng Cảnh sát hình sự - CATP Hải Phòng nhận được tin tố giác của quần chúng về một đối tượng thường xuyên rao bán các loại vũ khí thô sơ như đao, kiếm, mã tấu và các loại công cụ hỗ trợ trái phép qua mạng xã hội.

Đối tượng được xác định là Cao Chu Ninh (sinh 1998, trú tại số 92 An Lạc, phường Sở Dầu, quận Hồng Bàng).

Theo tài liệu, ngày 17/12, Đội 8 phòng Cảnh sát hình sự đã kiểm tra, phát hiện Cao Chu Ninh và Ngô Mạnh Cường (sinh năm 1996), cùng ở 92 An Lạc, phường Sở Dầu có hành vi mua bán, tàng trữ vũ khí thô sơ trái phép. 

Quá trình điều tra, các đối tượng đã tự giác giao nộp các loại vũ khí thô sơ, gồm: 1 gậy ba khúc, 40 đao, kiếm các loại cùng 1 tờ giấy in chữ “Đồ tự vệ” kèm theo số điện thoại 0986279xxx dùng để đăng tải quảng cáo trên trang mạng Facebook.

Vũ khí bị thu giữ

Vũ khí bị thu giữ

Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận, từ đầu năm 2019, Ninh làm việc tại Hải Phòng và đến ở nhờ tại nhà Ngô Mạnh Cường (ở 92 An Lạc, phường Sở Dầu). 

Sau đó, Ninh và Cường tạo lập Fanpage trên Facebook với nick name là “Đồ tự vệ chính hãng Hải Phòng” và sử dụng số điện thoại 0986279xxx, nhằm rao bán các loại vũ khí thô sơ.

Số vũ khí nêu trên, Ninh và Cường mua của một đối tượng (không rõ lai lịch, địa chỉ) tại cửa khẩu Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh để đem về bán lại cho người có nhu cầu.

Theo đó, từ tháng 11/2019 đến nay, các đối tượng đã bán cho nhiều người thuộc TP Hải Phòng và các địa phương khác, qua hình thức ship COD.

Nguồn: [Link nguồn]

Kho ”hàng nóng” trong vụ Phúc XO từ đâu ra?

Em trai của Phúc XO từng bị xử phạt 45 triệu về hành vi tàng trữ công cụ hỗ trợ, vũ khí thô sơ mà không có giấy phép,...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyên Trung ([Tên nguồn])
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN