Đổ xăng đốt người yêu rồi đưa đi cấp cứu

Sự kiện: Tin pháp luật

Vì ghen tuông, Ngọc dùng xăng đốt người yêu. Tuy nhiên, hắn sợ lửa cháy lan nên mở cửa kêu cứu, sau đó, đưa người yêu đến bệnh viện và bỏ trốn.

Sáng 22/6, Đại tá Quách Văn Dũng, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.Đà Nẵng cho biết, đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Huỳnh Đức Ngọc (30 tuổi), trú quận Thanh Khê về hành vi cố ý gây thương tích.

Ngọc và chị Đặng Thị H. (31 tuổi), cùng trú quận Thanh Khê có quan hệ tình cảm yêu đương. Thời gian gần đây, giữa 2 người thường xuyên xảy ra mâu thuẫn. Ngày 19/6, Ngọc hẹn chị H. đến nhà bà ngoại ở quận Hải Châu để giải quyết.

Đổ xăng đốt người yêu rồi đưa đi cấp cứu - 1

Ngọc tại cơ quan điều tra

Chỉ nói chuyện được vài câu, 2 người lại xảy ra cãi vã. Ngọc dùng dao đe dọa giết người yêu. Bà ngoại và mẹ Ngọc thấy vậy liền can ngăn.

Khoảng 18h cùng ngày, Ngọc bỏ một chai nhựa chứa xăng vào túi xách và yêu cầu chị H. chở về phòng trọ tại phường Hòa Khê, quận Thanh Khê. Vào đến nhà trọ, Ngọc liền chốt cửa, một tay cầm dao, một tay cầm chai chứa xăng đổ lên người chị H. và bật lửa đốt người yêu…

Thấy chị H. bị lửa thiêu cháy và la hét, Ngọc sợ lan ra nên mở tung cửa phòng kêu cứu. Ngọc cũng cảm thấy ân hận nên đưa chị H. đến bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng cấp cứu, đồng thời gọi điện báo sự việc cho gia đình nạn nhân biết.

Ngọc bỏ trốn và bị bắt giữ sau đó vài giờ.

Uống rượu về bị vợ cằn nhằn, chồng đổ xăng đốt nhà

Sau khi đi uống rượu về bị vợ cằn nhằn, bực tức Huấn đổ xăng đốt nhà làm 2 con bị bỏng nặng.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Huy Cường - Nhâm Thân (Người đưa tin)
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN