Điều tra vụ chém chết vợ cũ rồi điện cho các con về làm ma

Sự kiện: Tin pháp luật

Mâu thuẫn tại vườn nhà, Quang đã xuống tay chém chết vợ cũ là chị Đỗ Thị L. (SN 1974).

Vào khoảng 12h ngày 23/7, người dân thôn Yên Tĩnh, xã Đồng Thịnh (Sông Lô, Vĩnh Phúc) không khỏi rúng động khi hay tin Nguyễn Ngọc Quang (SN 1967, trú tại địa chỉ trên) chém chết vợ cũ rồi đến công an tự thú.

Trao đổi với PV báo Người Đưa Tin, ông Nguyễn Hưng, Trưởng công an xã Đồng Thịnh cho biết: "Vào khoảng thời gian trên, công an xã Đồng Thịnh tiếp nhận đối tượng Quang đến tự thú về hành vi dùng dao chém chết vợ cũ".

Điều tra vụ chém chết vợ cũ rồi điện cho các con về làm ma - 1

Con ngõ dẫn vào nhà nạn nhân.

Theo đó, vào khoảng 11h30 sáng 23/7, sau khi Quang đi phụ đổ bê tông trên địa bàn xã về thì cầm dao đi chặt măng mai trong vườn nhà.

Tại đây, Quang xảy ra cãi vã với vợ cũ là chị Đỗ Thị L. (SN 1974) vì chị L. cho rằng sau khi chia đôi tài sản, Quang đang chặt măng trên đất nhà chị này.

Bực tức, Quang cầm dao đập chết một con gà trong vườn. Hai vợ chồng cũ tiếp tục lớn tiếng cãi nhau. Lúc này, không thể kiềm chế được nữa, Quang sẵn dao lao vào chém vợ cũ cho đến khi chị này nằm bất động trên vũng máu.

Điều tra vụ chém chết vợ cũ rồi điện cho các con về làm ma - 2

Người dân xã Đồng Thịnh bàng hoàng về vụ án thương tâm.

Gây án xong, đối tượng đi tắm giặt cho hết vết máu bắn lên người. Sau đó, Quang gọi điện thoại cho hai con trai đang ở trong miền Nam thông báo việc mình đã chém chết vợ và bảo hai con ra làm đám ma cho mẹ. Tiếp đó, Quang đến công an tự thú.

Ông Nguyễn Hưng, Trưởng công an xã Đồng Thịnh cho biết: "Ngay sau khi tiếp nhận thông tin về việc đối tượng Quang ra tự thú về hành vi giết vợ, công an xã xuống kiểm tra thông tin và xác định đúng. Công an xã sau đó đã báo cáo thông tin lên công an huyện Sông Lô, công an tỉnh Vĩnh Phúc để điều tra làm rõ theo trình tự pháp luật".

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiến hành điều tra, làm rõ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Xuân Hòa (Người đưa tin)
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN