Điều tra hai vụ cướp tài sản rồi hiếp dâm

Ngày 16/4, một nguồn tin cho biết Công an huyện Long Điền (tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) đang điều tra hai vụ án cướp tài sản, hiếp dâm xảy ra tại thị trấn Long Hải (huyện Long Điền) trong thời gian gần đây.

Cả hai vụ việc người bị hại đều mô tả về đối tượng với cách thức gây án, hình dáng giống nhau.

Theo thông tin ban đầu, lúc 2 giờ ngày 9/4, trong lúc hai mẹ con chị CTN (ngụ khu phố Hải Lộc, thị trấn Long Hải) đang ngủ tại nhà thì một thanh niên lạ mặt trèo vào nhà, lục lấy một điện thoại di động và 60.000 đồng của chị N. Đối tượng còn dùng dao khống chế, hiếp dâm chị N. Theo mô tả của chị N., đối tượng khoảng 25 tuổi, nói giọng Nam.

Trước đó, khuya 30/3, chị NTĐ (ngụ khu phố Hải Phong, thị trấn Long Hải) đang nằm ngủ với hai con nhỏ thì bị một đối tượng dùng dao khống chế lấy 700.000 đồng. Lấy tiền xong, đối tượng tiếp tục dùng dao khống chế, hiếp dâm chị Đ. Đối tượng này còn lấy một điện thoại của chị Đ. trước khi trốn. Theo chị Đ. mô tả, đối tượng trên có giọng nói và độ tuổi tương tự như đối tượng gây án tại nhà chị N.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Huy Phong (Pháp Luật Tp.HCM)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN