Danh tính nghi can sát hại người phụ nữ rồi đốt xác trong căn nhà ở TP.HCM

Sự kiện: Tin pháp luật

Liên quan đến vụ người phụ nữ bị sát hại đốt xác phi tang, ngày 29/10, Công an TP.HCM đang lấy lời khai với nghi can Đỗ Xuân Quỳnh (SN 1988) để làm rõ động cơ gây án.

Nghi can Quỳnh.

Nghi can Quỳnh.

Bước đầu, nghi can Quỳnh khai có quan hệ với nạn nhân là bà N.T.N (SN 1954, ngụ quận Phú Nhuận). Do thiếu tiền, Quỳnh nảy sinh kế hoạch giết bà N cướp tài sản, rồi đốt xác phi tang dẫn tới cháy căn nhà này.

Trước đó, chiều 27/10, người dân trong hẻm 50 đường Nguyễn Đình Chiểu, phường 3, quận Phú Nhuận phát hiện lửa và khói bùng phát tại một căn nhà, nên họ hô hoán nhau chữa cháy và báo lực lượng chức năng tới hỗ trợ.

Cảnh sát PCCC Công an quận Phú Nhuận đã huy động 4 xe cứu hỏa và hàng chục cán bộ, chiến sĩ tới hiện trường dập lửa. Sau ít phút, đám cháy được khống chế.

Căn nhà nơi xảy ra vụ cháy.

Căn nhà nơi xảy ra vụ cháy.

Qua kiểm tra bên trong căn nhà, công an xác định có một người phụ nữ đã tử vong ở tầng 2. Qua điều tra, người này là bà N. 

Qua khám nghiệm, công an phát hiện trên cổ người phụ nữ có vết đâm. Đáng nói, nhiều tài sản trong căn nhà đã biến mất. Công an nhận định có thể đây là một vụ giết người cướp tài sản rồi phóng hỏa đốt xác phi tang dẫn tới cháy nhà.

Bằng nghiệp vụ, công an đã xác định nghi can là Quỳnh. Quỳnh là người ra vào căn nhà trước và sau khi vụ cháy xảy ra.

Chiều tối 28/10, trinh sát phát hiện Quỳnh nên bắt giữ đưa về trụ sở. Tại đây, Quỳnh bước đầu khai nhận sát hại bà N rồi đốt xác phi tang nhằm che dấu hành vi dẫn tới cháy căn nhà này.

Nguồn: [Link nguồn]

Vụ người phụ nữ bị sát hại, đốt xác phi tang ở TP.HCM: Công an đã bắt được nghi can

Liên quan đến vụ người phụ nữ tử vong trong căn nhà bốc cháy ở TP.HCM, tối 28/10, Công an quận Phú Nhuận đã bắt giữ...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo A.T ([Tên nguồn])
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN