Đánh sập sòng bạc "quý bà"

Trong số 36 đối tượng đánh bạc bị bắt giữ, có tới hơn 30 đối tượng là phụ nữ, ở độ tuổi đã "sồn sồn".

Ngày 21/6, Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45) đã bàn giao 36 người bị tạm giữ trong một sòng bạc vừa bị triệt phá tại một kho hàng ở quận 6 cho Công an quận 6 lập hồ sơ, xử lý về hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc.

Trước đó, tối 20/6, PC45 kết hợp với công an quận 6 đã tập kích vào một sòng bạc tại kho chứa hàng Phước Minh (570/5 Đặng Nguyên Cẩn, phường 13, quận 6. TP. Hồ Chí Minh). Tại hiện trường, công an bắt quả tang 36 đối tượng đang thực hiện đánh bạc. Điều đặc biệt là sòng bạc này chủ yếu là phụ nữ.

Tang vật thu giữ hơn 40 triệu đồng, 29 điện thoại, nhiều xe máy và các dụng cụ khác.

Qua điều tra ban đầu, tổ chức sòng bạc trên là Trần Văn Dũng. Sòng bạc hoạt động từ đầu tháng 6/2012 đến nay, từ 14 giờ hằng ngày đến rạng sáng hôm sau. Mỗi ngày Dũng thu lợi bất chính 4 - 5 triệu đồng. Dũng còn thuê ba người khác với tiền công 100.000 - 200.000 đồng/ngày để làm nhiệm vụ cảnh giới, phục vụ và chung chi tại sòng bạc.

Hiện, công an đang điều tra tiếp tục làm rõ vụ án.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo VnMedia
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN