Đâm chết Trưởng ban Quản lý chợ Kim Biên vì một câu nói

Sự kiện: Tin pháp luật

Chỉ vì một câu nói của Trưởng ban Quản lý chợ Kim Biên (quận 5, TP HCM), gã đàn ông đã về phòng lấy dao đến đâm tới tấp khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Ngày 14-8, Cơ quan CSĐT Công an TP HCM cho biết đã chuyển hồ sơ và kết luận điều tra sang VKSND cùng cấp đề nghị truy tố bị can Nguyễn Văn Tèo Em (SN 1976, nguyên Phó Ban quản lý chợ Kim Biên) về tội "Giết người".

Nguyễn Văn Tèo Em là Phó Ban quản lý chợ Kim Biên và thường bị Trưởng ban là bà Lâm Thị Tuyết Hồng (SN 1967) phê bình trong cuộc họp, từ đó hai người xảy ra mâu thuẫn.

Hiện trường vụ án mạng

Hiện trường vụ án mạng

Sáng 4-12-2020, Tèo Em đến phòng bà Hồng hỏi về việc có hoãn cuộc họp phòng dịch Covid-19 hay không, bà Hồng trả lời "Đó là việc của tôi, không phải việc của anh".

Sau câu nói này, Tèo Em về chỗ làm việc của mình lấy dao đến đâm bà Hồng nhiều nhát khiến bà chết tại chỗ. 

Phát hiện sự việc, bà T.T.T.T. (1977, kế toán trưởng Ban quản lý chợ) tri hô thì Tèo Em đâm vào tay bà T. (thương tích 0,6%).

Người dân và bảo vệ chợ Kim Biên đã khống chế Tèo Em đồng thời báo công an đến xử lý. 

Tèo Em khai rằng do bà Hồng thường xuyên phê bình mình nên bức xúc và đã dùng dao đâm nạn nhân tử vong.

Nguồn: [Link nguồn]

Lời khai của nghi phạm đâm chết nữ Trưởng Ban quản lý chợ Kim Biên

Mâu thuẫn trong việc sắp xếp lại hoạt động chợ, Tèo Em đã dùng dao đâm chết nữ Trưởng Ban quản lý chợ Kim Biên. Nữ...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phạm Dũng ([Tên nguồn])
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN