Đâm chết người vì bạn gái bị chọc ghẹo

Chiều ngày 6/10, Công an quận Tân Phú, TP.HCM vẫn đang tạm giữ đối tượng Từ Hoài Thanh (25 tuổi, quê Trà Vinh, làm bảo vệ quán bar) để điều tra làm rõ về hành vi giết người.

Theo điều tra của cơ quan công an, vào 2h sáng ngày 5/10Thanh và bạn gái Trịnh Thị Tường Vy ( 20 tuổi, ngụ quận Bình Tân, TP.HCM) đi nhậu với nhóm bạn. Trong lúc ngồi nhậu giữa Thanh và bạn gái xảy ra mâu thuẫn cãi nhau. Vy bỏ nhậu đi bộ về. Khi Vy đi bộ đến giao lộ Nguyễn Cửu Đàm – Tân Sơn Nhì (quận Tân Phú) thì bị Nguyễn Ngọc Linh (27 tuổi) và Phùng Tấn Hùng (24 tuổi, cùng quê Đắk Lắk) chọc ghẹo.

Vừa lúc này, Thanh đi xe tới, thấy bạn gái mình bị hai thanh niên “thả dê” nên lên tiếng chửi. Linh và Hùng thách thức đánh nhau với Thanh. Liền lúc đó, Thanh chạy vào quán nhậu cạnh đó lấy con dao rồi điều khiển xe máy dí theo. Được một đoạn thì Thanh bị ép ngã xe, bị Linh, Hùng đánh phủ đầu. Thanh lấy dao đâm lại khiến Linh bị một nhát chí mạng ở ngực tử vong.

Sau khi gây án, Thanh về phòng trọ ngủ đến trưa cùng ngày thì bị bắt.

Tại cơ quan Thanh khai nhận toàn bộ hành vi pham tội của mình.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Dương Thanh ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN