Cướp túi xách người nhà bệnh nhân tại bệnh viện

Sự kiện: Tin pháp luật An Giang

Lợi dụng lúc nạn nhân mất cảnh giác, Thành nhào tới giật túi xách đựng nhiều tài sản có giá trị rồi lên xe cùng đồng bọn tẩu thoát.

Ngày 17-7, thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an TP Long Xuyên, tỉnh An Giang, cho biết đơn vị này vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Huỳnh Phước Thành (SN 1992, ngụ khóm Bình Long 3, phường Mỹ Bình, TP Long Xuyên) để tiếp tục điều tra làm rõ về hành vi "Cướp giật tài sản".

Cướp túi xách người nhà bệnh nhân tại bệnh viện - 1

Huỳnh Phước Thành tại Cơ quan CSĐT Công an TP Long Xuyên. Ảnh: Công an cung cấp.

Theo kết quả điều tra ban đầu, do không có tiền tiêu xài, đêm 8-4, Thành cùng người bạn tên Kiến (không rõ họ, địa chỉ) đi trên chiếc xe máy vòng quanh khu vực nội ô TP Long Xuyên với mục đích tìm tài sản để trộm cắp. Khi đến trước cổng Bệnh viện sản nhi An Giang, Thành yêu cầu Kiến đứng chờ bên ngoài để Thành vào trong "hành nghề". Vừa đến Phòng Cấp cứu Khoa lao, Thành phát hiện chị Nguyễn Trần Thùy Lam đang nằm trên ghế bố nghe nhạc và có để một túi xách trước ngực. Lợi dụng lúc nạn nhân mất cảnh giác, Thành nhào tới giật chiếc túi xách rồi bỏ chạy ra xe Kiến chờ sẵn bên ngoài tẩu thoát.  Chị Lam liền truy hô và đuổi theo nhưng không kịp. Khi đến khu vực Cầu Ông Mạnh (phường Đông Xuyên, TP Long Xuyên), Thành kiểm tra phát hiện bên trong túi xách vừa cướp giật được có 31 triệu đồng, 1 điện thoại di động cùng nhiều giấy tờ khác. Sau đó, Thành chia cho Kiến 15 triệu đồng, còn lại Thành giữ và bỏ trốn khỏi địa phương.

Đến ngày 5-7 vừa qua, bằng biện pháp nghiệp vụ, Cơ quan CSĐT Công an TP Long Xuyên đã tiến hành thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối với Thành khi đối tượng này có mặt tại địa phương. Riêng đối tượng Kiến vẫn còn lẩn trốn.

Liều lĩnh đánh người, cướp xe trước cổng Phòng An ninh điều tra

Hai đối tượng liều lĩnh dùng côn 3 khúc đánh người, cướp xe máy trước cổng Phòng An ninh điều tra Công an TP HCM (quận...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo T. Nốt (Người lao động)
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN