Cướp 260 triệu để... "bao" bạn gái đi tắm biển

Hai nam thanh niên lập kế hoạch dụ nhân viên cửa hàng kinh doanh vàng bạc ra ngoài rồi rút dao chọc tiết lợn khống chế cướp 260 triệu đồng. Sau đó, hai đối tượng rủ bạn gái đi ăn chơi, tắm biển

Cướp 260 triệu để... "bao" bạn gái đi tắm biển - 1

Lợi và Sơn tại cơ quan công an

Ngày 12/6, cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội cho biết đã bắt giữ Lê Văn Lợi (SN 1993) và Đỗ Văn Sơn (SN 1996, cùng ở Văn Giang, Hưng Yên) để điều tra hành vi cướp tài sản. 

Theo điều tra, Lợi từng làm việc tại một cửa hàng kinh doanh vàng bạc trên phố Bùi Thị Xuân (Hà Nội) và biết cửa hàng có sơ hở trong giao dịch mua bán ngoại tệ ở bên ngoài nên nảy sinh ý định cướp tài sản.

Đối tượng rủ Sơn cùng thực hiện, Sơn đồng ý và mượn xe máy của bạn để đi cùng Lợi. Chiều 8/6, cả hai dán kín biển số xe máy rồi phục kích tại khu đô thị Bắc Linh Đàm và gọi điện về cửa hàng trên.

Lợi nói dối chủ cũ rằng muốn bán 10.200 Euro, yêu cầu giao dịch tại khu Bắc Linh Đàm. Chủ cửa hàng đồng ý và cử một nhân viên nam mang 260 triệu đồng đi tới chỗ hẹn.

Khi nhân viên cửa hàng vàng tới nơi, Lợi và Sơn điều khiển xe máy áp sát, buộc anh này dừng xe. Liền đó, Lợi dùng dao chọc tiết lợn dí vào cổ nam nhân viên đe dọa để Sơn bật cốp, lấy đi toàn bộ số tiền.

Phi vụ thành công, cả hai bỏ chạy về huyện Khoái Châu (Hưng Yên) và vứt bỏ dao, sim điện thoại di động. Sau đó, chúng rủ bạn gái sinh năm 1997 cùng bắt taxi về bãi biển Sầm Sơn (Thanh Hóa) chơi.

Hôm sau, cả nhóm lại thuê taxi ra Tuần Châu (Hạ Long, Quảng Ninh) chơi tiếp. Sáng 10/6, công an kiểm tra 3 người và đưa về trụ sở làm việc.

Lập mưu cướp điện thoại để ép người yêu cũ trả lại quà

Sau khi chia tay, nam thanh niên đã đòi lại những món quà tặng trước đó nhưng không được nên lập mưu cướp điện thoại...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Xuân Ân (Tiền phong)
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN