Chuẩn bị cả bao mã tấu để chống lại công an

Bình đã huy động thêm 10 đối tượng khác vác cả bao hung khí (10 cây mã tấu) phân phát cho các “chiến hữu” sẵn sàng ứng chiến giải thoát cho đồng bọn.

Ngày 16/10, Công an TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang đã bắt 13 đối tượng để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ và tàng trữ hung khí, gây rối trật tự cộng xảy ra tại phường 6.

Ba đối tượng cầm đầu trong nhóm côn đồ này là Nguyễn Ngọc Thanh (tự Thanh “nám”, SN 1981), Nguyễn Ngọc Quang ( SN 1994) và Nguyễn Phạm Hữu Duy (SN 1998) cùng ngụ ở thành phố Mỹ Tho.

Theo kết quả điều tra ban đầu, khuya 14/10, Tổ công tác phòng chống đua xe tuần tra trên các đường nội ô thành phố Mỹ Tho thì phát hiện Quang và Duy điều khiển xe mô tô nẹt pô lạng lách đánh võng.

Khi bị công an truy đuổi thì Bình điện thoại cho Duy, Duy nói là đang bị truy đuổi và nhờ “anh em” ra cản đường.

Nhận tin của Duy, Bình đã huy động thêm 10 đối tượng khác vác cả bao hung khí (10 cây mã tấu) phân phát cho các “chiến hữu” sẵn sàng ứng chiến giải thoát cho đồng bọn.

Khi tổ công tác đuổi đến hẻm 60 đường Lê Thị Hồng Gấm thì gặp cả bọn đang cầm sẵn hung khí để chống trả.

Do nhóm côn đồ manh động nên buộc lòng một trinh sát hình sự phải nổ súng để khống chế bắt cả nhóm.

Khám xét tại nhà riêng của Thanh, công an đã thu hồi 9 cây mã tấu và một cây chĩa tự chế.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo M.Sơn (Người Lao Động)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN