Chém chị gái và anh rể thương vong rồi tự sát

Bực tức vì xin tiền chị gái không được, Mạnh cầm dao chém chị gái đứt rời cổ tay. Anh rể vào can bị Manh chém trọng thương dẫn tới tử vong.

Chém chị gái và anh rể thương vong rồi tự sát - 1

Mạnh dùng dao cắt cổ tự tử nhưng cảnh sát kịp thời khống chế.

Ngày 16.4, Công an TP.Thái Nguyên cho biết, cơ quan này đã khởi tố vụ án Giết người xảy ra tại Khu gang thép Thái Nguyên (thuộc phường Trung Thành, TP.Thái Nguyên) khiến ông Vũ Thế Sơ (ở phường Trung Thanh) tử vong, bà Nguyễn Thị Thảo (vợ ông Sơ) trong thượng đang cấp cứu tại bệnh viện.

Nghi can trong vụ án này là Đỗ Duy Mạnh (50 tuổi, ở huyện Võ Nhai), em trai cùng cha khác mẹ với bà Thảo.

Theo điều tra ban đầu, bà Thảo nhiều lần cho Mạnh tiền. Tuy nhiên, cuối tháng 3, Mạnh xin tiền nhưng không được chị gái cho nữa nên rất tức tối.

Chiều 15.4, Mạnh tìm đến nhà bà Thảo rồi cầm một con dao dài chém chị gái trọng thương, đứt rời cổ tay.

Thấy vợ bị tấn công, ông Sơ vào can ngăn cũng bị Mạnh chém nhiều nhát vùng đầu, tay. Gây án xong, Mạnh dùng dao tự cứa cổ tự tử nhưng bị cảnh sát TP. Thái Nguyên kịp thời khống chế.

Do chấn thương quá nặng, ông Sơ đã tử vong vào rạng sáng nay (16.4). Bà Thảo được đưa đi cấp cứu nối cánh tay.

Về phần Mạnh, sau khi khống chế, cảnh sát đã đưa đối tượng đến Bệnh viện Gang thép Thái Nguyên điều trị.

Hiện vụ việc đang được Công an TP.Thái Nguyên phối hợp với Công an tỉnh điều tra, làm rõ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Xuân Lực ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN