Can đánh nhau, phó công an xã bị chém đứt tai

Chiều 16.10, đại diện lãnh đạo Công an tỉnh Đắk Nông đã đến thăm hỏi, tặng quà ông Vương Đức Luận - Phó Trưởng Công an xã Nam Dong, huyện Cư Jút bị một nghi can chém trọng thương khi thi hành nhiệm vụ.

Trước đó vào đêm 14.10, Công an xã Nam Dong nhận tin báo có hai nhóm thanh niên đánh nhau tại thôn 5. Ông Luận cùng một số công an viên đến hiện trường để xác minh, xử lý vụ việc. Khi đến nơi, ông Luận thấy nhóm thanh niên do Vi Văn Chức cầm đầu đang tụ tập chuẩn bị đánh nhau với nhóm thanh niên ở xã Đắk Rông nên yêu cầu hai nhóm giải tán. 

Can đánh nhau, phó công an xã bị chém đứt tai - 1

Đại diện lãnh đạo Công an tỉnh Đắk Nông đến thăm hỏi, tặng quà động viên ông Luận tại bệnh viện.         

Vi Văn Chức bỏ về nhà lấy một con dao, sau đó trở ra lao vào chém ông Luận. Hậu quả, ông Luận bị chém đứt tai phải, phải đưa đi cấp cứu tại BV Đa khoa tỉnh Đắk Lắk và phải khâu 12 mũi.

Sau khi gây án, sang ngày hôm sau, Vi Văn Chức đã đến công an xã đầu thú. Công an huyện Cư Jút đã tạm giữ Chức để điều tra làm rõ về hành vi chém người.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đại Dũng ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN