Cái tát lấy đi mạng người

Trong lúc cãi vã, Nguyễn Thế Việt (SN 1984, ở Hải Phòng) đã vung tay tát mạnh người họ hàng lớn tuổi khiến ông ngã đập đầu xuống lề đường, dẫn tới tử vong.

Ngày 3/12, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Vĩnh Bảo, TP Hải Phòng đã khởi tố vụ án và tạm giữ hình sự để điều tra xử lý đối với Nguyễn Thế Việt (SN 1984, xã Vĩnh Phong, huyện Vĩnh Bảo) về hành vi cố ý gây thương tích gây hậu quả chết người.

Trước đó vào 21h ngày 2/12, tại khu vực đường 17B thuộc địa phận xã Đồng Minh, huyện Vĩnh Bảo, do mâu thuẫn từ trước, Nguyễn Thế Việt và ông Vũ Văn Hóa (SN 1962, là họ hàng và trú cùng thôn với Việt) đã xảy ra cãi vã.

Bực mình, Việt đã dùng tay tát mạnh làm ông Hóa ngã đập đầu xuống lề đường. Nạn nhân được mọi người đưa đi cấp cứu song đã thiệt mạng sau đó.

Biết ông Hóa đã thiệt mạng mà nguyên nhân do cái tát của mình, đến 23h cùng ngày, Việt đã đến cơ quan công an đầu thú.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trọng Đức (Người Lao Động)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN