Bi kịch từ sự ghen tuông và án chung thân cho người chồng sát hại vợ ở phòng trọ

Sự kiện: Tin pháp luật

Do thấy vợ thường dùng điện thoại liên lạc với một người đàn ông khác khiến Thái nổi máu ghen. Trong lần đi nhậu về, sẵn hơi men nên Thái gặng hỏi vợ về gã đàn ông kia khiến 2 người cãi vã và xảy ra án mạng đau lòng...

Cách đây 6 tháng trước, tại xã Lập Lễ, huyện Thủy Nguyên (TP. Hải Phòng) xảy ra vụ án mạng nghiêm trọng ở phòng trọ. Nạn nhân bị sát hại được xác định là vợ, còn đối tượng gây án là người chồng. Bi kịch này xuất phát từ sự ghen tuông của người chồng khi nghi ngờ vợ có người khác.

Cụ thể, vào tối 29/9/2021, người dân ở thôn Đường Hương, xã Lập Lễ bất ngờ nghe thấy tiếng cãi nhau giữa từ phòng trọ của chị L.T.H. (SN 1999) và chồng Lô Văn Thái (SN 1994), cùng trú tại xã Ngọc Lâm, huyện Thanh Chương (Nghệ An). Trong quá trình cãi nhau, do Thái không giữ được bình tĩnh nên đã dùng dao đâm nhiều nhát rồi cứa cổ khiến chị H. tử vong tại chỗ.

Sau khi nhận được tin báo từ chính quyền xã Lập Lễ, Công an huyện Thủy Nguyên cùng đơn vị nghiệp vụ Công an TP. Hải Phòng bắt giữ Lô Văn Thái. Đồng thời phối hợp lực lượng chức năng khám nghiệm tử thi, khám nghiệm hiện trường phục vụ điều tra.

Liên quan đến vụ án nói trên, mới đây Tòa án nhân dân TP. Hải Phòng mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Lô Văn Thái về tội giết người quy định tại điểm n (khoản 1, Điều 123, Bộ Luật hình sự).

Đối tượng Thái bị bắt giữ sau khi gây án. Anhr: Cơ quan Công an cung cấp

Đối tượng Thái bị bắt giữ sau khi gây án. Anhr: Cơ quan Công an cung cấp

Theo cáo trạng, bị cáo Lô Văn Thái cùng vợ là chị L.T.H đều làm công nhân trong Khu công nghiệp VSIP từ tháng 2/2020 và 2 vợ chồng thuê phòng trọ tại thôn Đường Hương, xã Lập Lễ (huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng).

Trong quá trình chung sống, Thái phát hiện chị H. thường dùng điện thoại liên lạc với một người đàn ông khác nên đã nổi máu ghen. Vào 19h tối 29/9/2021, sau khi đi nhậu về, sẵn hơi men nên Thái gặng hỏi vợ về gã đàn ông kia. Thấy chồng hỏi vậy, chị H. trả lời đó chỉ là một người bạn,

Không tin lời vợ, Thái đòi xem điện thoại của chị H. và hai người đã xảy ra mâu thuẫn. Trong lúc lời qua tiếng lại, Thái cầm con dao gọt hoa quả đâm nhiều nhát vào cổ vợ khiến chị chị H. tử vong. Sau khi giết vợ, Thái đã đến trụ sở Công an xã Lập Lễ đầu thú.

Tại phiên tòa xét xử, bị cáo Thái được hưởng tình tiết giảm nhẹ do chủ động ra đầu thú và thành khẩn khai báo trong quá trình điều tra. Kết thúc phiên tòa, HĐXX tuyên bị cáo Lô Văn Thái chịu mức án án chung thân.

Nguồn: [Link nguồn]

Vụ án bắt hung thủ trước khi thấy xác nạn nhân: Căn nhà loang vết máu

Khi khám nghiệm hiện trường, công an phát hiện vô vàn vết máu, loang lổ từ trong nhà ra đến thềm. Tuy nhiên, căn nhà vắng lặng, chẳng có bóng người. Điều này đã mở ra một...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đức Tùy ([Tên nguồn])
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN