Bị khởi tố vì... "khoe" súng

Bị nhắc nhở sau khi nẹt pô ầm ĩ, Sơn rút súng, chĩa vào người anh D. nhưng không bắn mà bỏ đi.

Ngày 8/8, thông tin từ Phòng An ninh điều tra (Công an TP Cần Thơ) cho biết đã khởi tố bị can, tạm giam Nguyễn Tiến Dũng (34 tuổi) và Nguyễn Hải Sơn (29 tuổi) cùng ngụ tại TP Cần Thơ để điều tra về tội tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

Tháng 11/2012, Sơn chạy xe ở phường Châu Văn Liêm, quận Ô Môn (Cần Thơ) nẹt pô ầm ĩ nên bị anh T.D nhắc nhở. Sau khi cự cãi với anh D., Sơn bỏ đi, sau đó quay lại và móc từ trong người ra một khẩu súng ngắn (loại ổ quay - PV) chĩa nòng súng vào người anh D. rồi bỏ đi.

Nhận tin báo, Công an quận Ô Môn truy xét, thu giữ khẩu súng cùng ba viên đạn. Sơn khai nhận khẩu súng ngắn nói trên do Dũng cho. Khẩu súng này là của một cán bộ hưu trí ở Bến Tre thời kỳ còn công tác ở Cà Mau được cấp để sử dụng nhưng khi nghỉ hưu không trả lại cơ quan mà giữ làm kỷ niệm. Khoảng năm 2008, một người cháu của vị cán bộ này đã trộm khẩu súng rồi đem cho Dũng.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Gia Tuệ (Pháp Luật Tp.HCM)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN