Bị đâm tử vong khi mang tiền đi trả nợ

Mang tiền đến trả nợ nhưng xảy ra mâu thuẫn với chủ nợ, anh Thắng bị đâm tử vong.

Bị đâm tử vong khi mang tiền đi trả nợ - 1

Công an phong tỏa hiện trường để khám nghiệm điều tra. (Ảnh: FB)

Tối 12.4, tại đường Ngọc Lâm (phường Gia Thụy, Long Biên, Hà Nội) xảy ra vụ án Giết người nghiêm trọng. Danh tính nạn nhân được xác định là anh Nguyễn Quốc Thắng (trú tại Phúc Xá, Ba Đình, Hà Nội).

Thông tin ban đầu, anh Thắng nợ vợ chồng Lê Quang Hạnh (SN 1969, trú tại Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội) số tiền hơn 100 triệu đồng. Anh Thắng đã nhiều lần trả tiền cho vợ chồng Hạnh. Tối 12.4, anh Thắng đến nhà vợ chồng Hạnh thuê trọ tại đường Ngọc Lâm để nói chuyện và thanh toán nợ nần. Tuy nhiên, trong lúc nói chuyện, hai người nảy sinh mâu thuẫn. Trong lúc nóng giận, Hạnh đã đâm anh Thắng tử vong. Gây án xong, Hạnh đã đến cơ quan công an đầu thú.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an quận Long Biên và các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.Hà Nội đã phong tỏa hiện trường, khám nghiệm điều tra.

Một cán bộ Công an quân Long Biên cho biết, hồ sơ và đối tượng đã được công an quận bàn giao cho Phòng Cảnh sát Hình sự (PC45), Công an TP.Hà Nội tiếp tục điều tra.

Hiện Hạnh đang bị PC45 tạm giữ hình sự để làm rõ hành vi "giết người".

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Xuân Lực ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN