Bắt khẩn cấp nghi phạm 15 tuổi dùng dao cứa cổ lái xe ôm cướp tài sản

Bằng biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng đã bắt khẩn cấp nghi phạm 15 tuổi dùng dao cướp xe ôm tại nhà trọ với nhiều tang vật liên quan.

Ngày 8-3, tin từ Cơ quan CSĐT Công an TP Long Xuyên, tỉnh An Giang, cho biết vừa thực hiện lệnh bắt khẩn cấp nghi phạm Lê Bá Lâm (SN 2003) tại nhà trọ thuộc khóm Tân Quới, phường Mỹ Quý, TP Long Xuyên để điều tra làm rõ về hành vi giết người, cướp tài sản.

Bắt khẩn cấp nghi phạm 15 tuổi dùng dao cứa cổ lái xe ôm cướp tài sản - 1

Nghi phạm Lê Bá Lâm lúc bị bắt. Ảnh: Văn Vũ

Khám xét nơi ở của Lâm, lực lượng chức năng thu giữ tang vật là xe máy của nạn nhân cùng hung khí gây án là con dao.

Như Báo Người Lao Động đã đưa tin, do hành nghề chạy xe ôm nên vào khoảng 22 giờ ngày 6-3, anh Phạm Văn Nghĩa (SN 1971; ngụ khóm Đông Thịnh 4, phường Mỹ Phước, TP Long Xuyên) chở một thanh niên lạ mặt trên chiếc xe máy của mình. Khi đến khu vực tổ 14, khóm Thạnh An, phường Mỹ Thới, TP Long Xuyên thì bất ngờ đối tượng ngồi sau dùng vật sắc nhọn cứa vào phần cổ của anh Nghĩa gây thương tích rồi cướp chiếc xe máy, bỏ trốn. Cũng nhờ hung khí gây án là chiếc dao đã cùn nên anh Nghĩa vẫn còn khả năng gọi điện thoại cho bạn đồng nghiệp đến chở đi bệnh viện cấp cứu, thoát chết.

Đeo khẩu trang vào tiệm vàng cướp 14 chỉ nhưng chạy không thoát

Cơ quan điều tra tạm giữ đối tượng đeo khẩu trang vào tiệm vàng cướp 14 chỉ vàng giữa ban ngày.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo T.Nốt (Người lao động)
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN