Bắt giữ nghi can vứt xác cô gái xuống huyệt mộ

Chiều 7-1, Công an tỉnh Bình Dương cho biết đã bắt được nghi can sát hại một cô gái rồi vứt xác xuống một huyệt mộ bỏ hoang ở phường Tương Bình Hiệp, TP. Thủ Dầu Một.

Hai đối tượng bị bắt còn rất trẻ, đó là Lê Minh Triệu (SN 1990) và Võ Hoàng Mai (SN 1995) cùng hộ khẩu tại TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

Bắt giữ nghi can vứt xác cô gái xuống huyệt mộ - 1

Hai đối tượng Lê Minh Triệu và Võ Hoàng Mai

Trước đó, chiều 3.1, người dân phường Tương Bình Hiệp bàng hoàng khi phát hiện thi thể một cô gái nằm trong huyệt mộ vừa bốc ở nghĩa địa. Thi thể đang trong quá trình phân hủy nhưng những vết tích cho thấy nạn nhân bị sát hại bằng hung khí.

Cô gái xấu số trên được xác định là chị Lý Thị Nhớ (SN 1988, quê Cà Mau, nhân viên một quán cà phê ở TP. Thủ Dầu Một).

Điều tra các mối quan hệ của chị Nhớ, công an xác định Lê Minh Triệu là đối tượng tình nghi số một. Triệu có hành vi bất minh, lại nghiện hút.

Sau quá trình điều tra, Triệu thừa nhận mình sát hại chị Nhớ. Từ lời khai của Triệu, công an bắt tiếp Võ Hoàng Mai.

Theo thông tin ban đầu, vì đói thuốc, Triệu và Mai đã rủ chị Nhớ đi chơi rồi ép vào nghĩa địa để cướp tài sản. Hai đối tượng đã dùng dao Thái Lan sát hại chị Nhớ. Phát hiện trong nghĩa địa có một huyệt mộ bỏ hoang, hai đối tượng vứt xác chị Nhớ vào huyệt mộ để phi tang.

Hai đối tượng đã cướp của chị Nhớ 1 điện thoại di động, 1 nhẫn vàng, 1 đôi bông tai vàng và số tiền 630 ngàn đồng. Sau đó cả hai bán lấy tiền chơi ma túy.
Video: Bắt giữ nghi can vứt xác cô gái xuống huyệt mộ (Nguồn: ANTV)

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Cát Tường ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN