Bắt đối tượng mang 3 khẩu súng đi “chơi đêm”

Lực lượng Cảnh sát cơ động Công an Bình Dương bắt nóng hai thanh niên bọc súng trong người chạy như ma đuổi vào rạng sáng 10/6.

Vào khoảng 3g30 rạng sáng 10/6, tổ công tác gồm 5 chiến sỹ thuộc lực lượng cảnh sát Cơ động Công an tỉnh Bình Dương đi tuần tra đêm đã phát hiện 2 đối tượng chạy xe máy ngược chiều trên Đại lộ Bình Dương (đoạn qua phường Phú Hòa, TP. Thủ Dầu Một) nên lập tức truy đuổi. Khi thấy bị bám đuôi, hai đối tượng này rồ ga, phóng bạt mạng. Lực lượng cảnh sát đã nhanh chóng áp sát, ép xe và quật ngã hai đối tượng trên khi thấy đối tượng ngồi sau thò tay vào túi định móc hung khí ra chống trả.

Kiểm tra nhanh trên người hai đối tượng, cảnh sát phát hiện 3 khẩu súng.

Trong đó có hai 2 khẩu súng kiểu ru lô (trong súng ru lô có chứa 2 vỏ đạn đã bắn 2 phát, còn lại 3 viên chưa bắn) và 1 cây súng bút còn 3 viên đạn. Ngoài ra, cảnh sát còn phát hiện 1 bịch hàng đá.

Bắt đối tượng mang 3 khẩu súng đi “chơi đêm” - 1

Số hàng nóng bị thu giữ.

Bắt đối tượng mang 3 khẩu súng đi “chơi đêm” - 2

Đối tượng mang 3 khẩu súng đi "chơi đêm"

Vụ việc được cấp báo lên lãnh đạo Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Bình Dương. Sau đó, hai đối tượng trên được bàn giao cho Công an phường Phú Hòa và chuyển tiếp về Công an TP. Thủ Dầu Một để mở rộng điều tra.

Thông tin ban đầu, khi vừa bị bắt hai đối tượng khai chỉ cầm súng đi “chơi đêm” không sát hại ai. Đồng thời khai tên là Phạm Trung Nghĩa (SN 1984 quê quán TP.HCM. tạm trú Thị trấn Thái Hòa, huyện Tân Uyên, tỉnh  Bình Dương) và Ngô Duy Bình (SN 1993 quê quán TP.HCM, tạm trú xã Minh Hòa, huyện Dầu Tiếng, Bình Dương).

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Cát Tường ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN