Bắt con nghiện giết người, cướp xe ôm sau 2 giờ gây án

Sự kiện: Tin pháp luật

Giả vờ thuê xe ôm chở đến nhà người quen, đến đoạn đường vắng đối tượng bất ngờ móc dao ra khống chế, đâm gục nạn nhân rồi cướp xe. Sau 2 giờ gây án, tên cướp nghiện ma túy đã phải tra tay vào còng.

Chiều ngày 20/6, cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã Bình Minh tỉnh Vĩnh Long cho biết đã bắt được đối tượng Nguyễn Hữu Thắng (SN 1985, ngụ ấp Đông Hưng 1, xã Đông Thành) để điều tra về hành vi “Giết người, cướp của”.

Bắt con nghiện giết người, cướp xe ôm sau 2 giờ gây án - 1

 Hung thủ Thắng tại cơ quan điều tra.

Trước đó, vào khoảng hơn 12h trưa cùng ngày, tại đường dân sinh gần cầu Cần Thơ thuộc ấp Mỹ Hưng 2 xã Mỹ Hòa), người dân phát hiện 1 người đàn ông đang nằm ở vệ đường với vết thương ở vùng bụng. 

Nạn nhân sau đó được xác định là ông Phan Quang Hiền, SN 1967, ngụ phường Đông Thuận, thị xã Bình Minh, lúc được phát hiện ông Hiền vẫn còn tỉnh và cho biết, ông vừa bị một thanh niên dùng dao đâm vào bụng và cướp mất xe máy. Ngay sau đó vụ việc được báo ngay với công an địa phương.

Nhận được tin báo, Công an thị xã Bình Minh đã nhanh chóng xuống hiện trường, đưa nạn nhân đi cấp cứu đồng thời chia nhiều mũi trinh sát truy truy tìm đối tượng. 

Từ mô tả của nạn nhân về đặc điểm của đối tượng, các trinh sát xác định Thắng là nghi phạm trong vụ án. Đến 14h cùng ngày, Thắng bị bắt giữ khi mang xe môtô biển kiểm soát 64S5-0875 của nạn nhân đến cầm cố tại tiệm cầm đồ trên địa bàn thị xã Bình Minh.

Tại cơ quan điều tra, Thắng thừa nhận toàn bộ hành vi của mình. Khai thác nhanh, Thắng là đối tượng nghiện ma túy nặng. Lên cơn vã thuốc, Thắng thủ sẵn dao trong người nên khi gặp ông Hiền thì nảy sinh ý định giết người, cướp tài sản. 

Thắng vờ thuê ông Hiền chở về xã Mỹ Hòa, đến đoạn khu công nghiệp Hoàng Quân, quan sát xung quanh thấy vắng người, đối tượng móc dao thủ sẵn đâm từ phía sau vào vùng bụng nạn nhân. Bị đau, ông Hiền buông tay lái khiến xả 2 té ngã xuống đường. Lập tức, Thắng cướp xe môtô cùng bóp tiền của nạn nhân tẩu thoát khỏi hiện trường.

Vụ việc đang được công an thị xã Bình Minh tiếp tục điều tra làm rõ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trần Ngọc (Tiền Phong)
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN