Băng cướp đêm rình mồi dưới chân cầu sa lưới

Rình rập dưới chân cầu Rau Răm, khi "con mồi" xuất hiện, băng cướp xông ra kề dao lên cổ người đi đường để cướp xe giữa đêm.

Ngày 25/11, Thượng tá Nguyễn Minh Chí - Trưởng Công an quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Phòng CSĐTTP về TTXH (PC45) Công an Cần Thơ, triệt phá thành công chuyên án “Cướp tài sản" và "tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.

Liên quan đến vụ án, Nguyễn Văn Lem (33 tuổi, ngụ huyện Phong Ðiền, Cần Thơ) và hai anh em ruột Võ Văn Phụng (22 tuổi), Võ Huy Hoàng (20 tuổi) cùng ngụ quận Bình Thủy, Cần Thơ đã bị cơ quan Công an khởi tố, bắt tạm giam.

Theo điều tra, từ cuối tháng 10/2013 đến nay, trên đường Nguyễn Văn Cừ, đoạn dưới chân cầu Rau Răm (phường An Bình, quận Ninh Kiều) liên tiếp xảy ra nhiều vụ cướp tài sản với thủ đoạn hết sức nguy hiểm. Các đối tượng nhắm vào phụ nữ điều khiển mô tô, đi một mình trên đường vào ban đêm (từ 20 đến 22 giờ), dùng dao uy hiếp để cướp xe.

Băng cướp đêm rình mồi dưới chân cầu sa lưới - 1

Một đối tượng trong nhóm cướp tại cơ quan công an.

Cụ thể, lúc 22 giờ ngày 23/10, chị Nguyễn Thị Thanh Thanh Thảo (24 tuổi, ngụ quận Bình Thủy, Cần Thơ) điều khiển mô tô Honda Lead tới cầu Rau Răm bất ngờ bị 2 thanh niên chặn đầu xe, dùng dao khống chế cướp xe. Bên trong cốp xe có 1,5 triệu đồng và các giấy tờ các nhân khác. Sự việc diễn ra chớp nhoáng, chị Thảo chưa kịp hoàn hồn thì các đối tượng đã nhanh chân tẩu thoát.

Tiếp đến, lúc 20 giờ ngày 4/11, chị Trần Thị Ngọc Sơn (ngụ quận Cái Răng, Cần Thơ) điều khiển mô tô tới chân cầu Rau Răm cũng bị 2 đối tượng bất ngờ xuất hiện, kề dao vào cổ khống chế cướp xe.

Nhận thấy thủ đoạn của các đối tượng manh động, liều lĩnh, Công an quận Ninh Kiều xin ý kiến Giám đốc Công an TP Cần Thơ cho lập chuyên án, phối hợp Đội CSHS Đặc nhiệm (Phòng PC45) đấu tranh, làm rõ. Lực lượng Công an xác định nghi can là 2 anh em Hoàng và Phụng. Nhóm này đi chung mô tô, thường xuyên qua lại trên đoạn đường trên, khi phát hiện "con mồi" sẽ bám theo. Khi nạn nhân vừa xuống tới chân cầu, bọn chúng vượt lên, một tên nhảy xuống nắm xe nạn nhân, dí dao vào cổ uy hiếp cướp xe.

Có những vụ bọn chúng ép xe, khiến nạn nhân ngã đập mặt xuống đường nhưng vẫn không buông tha, bằng mọi giá cướp cho được tài sản. Theo thiếu tá Phạm Quốc Anh - Đội trưởng Đội CSĐTTP về TTXH, Công an quận Ninh Kiều, băng cướp này đã thực hiện 6 vụ cướp tài sản gây tâm lý bất an trong nhân dân.

Băng cướp đêm rình mồi dưới chân cầu sa lưới - 2

Xe cướp được băng nhóm rã ra bán phế liệu.

“Chúng tôi quyết tâm truy bắt cho bằng được các đối tượng, ổn định tình hình ANTT địa phương. Để nắm tình hình, thủ đoạn hoạt động của bọn chúng, nhiều đêm liền các trinh sát phải túc trực tuần tra…”, thiếu tá Phạm Quốc Anh cho biết. Khi thời cơ đến, lực lượng chức năng bắt khẩn cấp Võ Văn Phụng. Khai thác nhanh Phụng, Công an khám xét khẩn cấp nơi ở của Nguyễn Văn Lem (điểm thu mua phế liệu ở huyện Phong Điền), thu giữ nhiều biển số xe cùng các bộ phận xe đã tháo rời.

Cùng thời điểm, Võ Huy Hoàng cũng bị Công an quận Ô Môn bắt do liên quan đến một vụ án trên địa bàn. Tại Cơ quan điều tra, Phụng thừa nhận cùng Hoàng thực hiện các vụ cướp manh động, liều lĩnh như đã nói ở trên. Tài sản cướp được bọn chúng đem bán cho Lem với giá phế liệu từ 1-2 triệu đồng/xe. Biết là xe gian nhưngLem vẫn mua để rã ra bán theo dạng phế liệu, thu lợi bất chính từ 500.000 đến 1 triệu đồng/xe.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Minh Sơn ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN