Trận đấu nổi bật

caroline-vs-xinyu
Mutua Madrid Open
Caroline Garcia
2
Xinyu Wang
0
mirra-vs-linda
Mutua Madrid Open
Mirra Andreeva
1
Linda Noskova
1
lucia-vs-elena
Mutua Madrid Open
Lucia Bronzetti
0
Elena Rybakina
2
lorenzo-vs-thiago
Mutua Madrid Open
Lorenzo Musetti
0
Thiago Seyboth Wild
1
andrey-vs-facundo
Mutua Madrid Open
Andrey Rublev
1
Facundo Bagnis
0
hubert-vs-jack
Mutua Madrid Open
Hubert Hurkacz
-
Jack Draper
-
alexander-vs-carlos
Mutua Madrid Open
Alexander Shevchenko
-
Carlos Alcaraz
-
mariano-vs-holger
Mutua Madrid Open
Mariano Navone
-
Holger Rune
-
borna-vs-alexander
Mutua Madrid Open
Borna Coric
-
Alexander Zverev
-

Ngày hội võ Việt trên đất Myanmar

Sau kỳ SEA Games 27 năm 2013 thành công của môn vovinam trên đất nước Myanmar, một lần nữa môn võ Việt này lại mở hội trên đất nước bạn với Giải vô địch vovinam Đông Nam Á lần III-2014 diễn ra từ ngày 22 đến 25/10 tại khu liên hợp thể thao Wunna Theikdi, Nay Pyi Taw, Myanmar.

Ở lần thứ 3 tổ chức, giải thu hút gần 120 VĐV của 7 quốc gia: Việt Nam, Lào, Campuchia, Indonesia, Thái Lan, Phillipines và chủ nhà Myanmar. Trong đó, Thái Lan và Phillipines lần đầu tiên tham dự giải. Do đó, giải năm nay trở thành giải có số lượng đoàn và VĐV tham dự đông đảo nhất từ trước đến nay. Công tác tổ chức giải đã được nước chủ nhà Myanmar chuẩn bị chu đáo.

Đăng ký tranh tài đông nhất là chủ nhà Myanmar (38 võ sĩ), kế đến là Việt Nam (30), Lào (20), Campuchia (17)… Mục tiêu của tuyển Việt Nam là đoạt hạng nhất toàn đoàn.

Ngày hội võ Việt trên đất Myanmar - 1

Võ sĩ TPHCM giành HCV nội dung Tự vệ nữ

Đối thủ trực tiếp của Việt Nam là Myanmar. Đội bạn tuy chỉ mới phát triển Vovinam trong khoảng 3 năm trở lại đây nhưng đã có những bước tiến bộ vượt bậc, cùng lợi thế sân nhà. Các võ sĩ Lào, Campuchia, Indonesia cũng là những ẩn số khó đoán, đặc biệt là ở các hạng cân đối kháng.

Các võ sĩ dự tranh ở 24 bộ huy chương gồm 15 nội dung biểu diễn quyền và 9 hạng cân đối kháng, tăng thêm 3 nội dung so với giải lần II – 2013 tại Campuchia (chỉ có 9 hạng cân đối kháng và 12 nội dung quyền).

Ông Yamadhiputra I Nyoman – Tổng thư ký Liên đoàn Vovinam Đông Nam Á phát biểu: “Tôi thật sự vui mừng khi ngày hôm nay đã có 7 quốc gia đang phát triển vovinam. Đây là một môn võ đầy tính kỹ thuật và có tinh thần võ đạo, nên mong muốn lớn nhất của tôi là vovinam sẽ phát triển rộng rãi hơn nữa ở khu vực Đông Nam Á. Cụ thể hơn, tôi mong vovinam sẽ tiếp tục có mặt ở SEA Games 29 khi Malaysia đăng cai vào năm 2017”.

Ra quân ở 4 hạng cân 54kg nam, 57kg nam, 51kg nữ và 57kg nữ, các võ sĩ Trần Anh Tuấn, Trần Ngọc Nam, Trần Khánh Trang và Trần Thị Phương Dung đều đoạt HCV. Nội dung thi quyền, Việt Nam giành HCV Đòn chân tấn công (Lê Đức Duy/Lê Phi Bảo/Huỳnh Khắc Nguyên/Nguyễn Văn Cường). Kết thúc ngày thi đấu thứ 1, tuyển Việt Nam tạm xếp nhất toàn đoàn với 5HCV, 4HCB, 1 HCĐ. Xếp thứ 2 là Myanmar (3HCV, 2HCB, 3HCĐ).

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo HẠNH DUNG (từ Nay Pyi Taw) (thethaohcm.vn)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN