Xe khách tông 2 xe tải trên cao tốc, 10 người thương vong

10 người thương vong khi chiếc xe khách đang chạy trên cao tốc Trung Lương – TP.HCM tông vào 2 xe tải đông lạnh vừa va chạm nhau vào rạng sáng 28/3.

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 1h sáng nay (28.3) trên cao tốc Trung Lương – TP.HCM (đoạn qua KM 13, thuộc địa phận xã Thạnh Phú, huyện Bến Lức, tỉnh Long An, cách trạm thu phí đầu TP.HCM khoảng 2km).

Xe khách tông 2 xe tải trên cao tốc, 10 người thương vong - 1
Xe khách tông 2 xe tải trên cao tốc, 10 người thương vong - 2
Chiếc xe khách chở 50 người bị vỡ nát một bên sau cú tông vào 2 xe tải đông lạnh 

Thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, xe tải đông lạnh trọng tải 7 tấn BKS: 94C – 001.08 do tài xế Lý Minh Đường (26 tuổi, quê Sóc Trăng) điều khiển lưu thông trên cao tốc Trung Lương hướng về TP.HCM. Khi đến địa điểm trên đã tông vào xe tải đông lạnh loại 8 tấn BKS 88C – 024.70 do tài xế Trần Minh Trên (32 tuổi, quê Kiên Giang) điều khiển chạy cùng chiều lưu thông phía trước.

Xe khách tông 2 xe tải trên cao tốc, 10 người thương vong - 3
Photo: ..


ảnh 5: Hiện trường vương vãi những mảnh vỡ của xe. Hàng tấn cá trên 2 xe tải đông lạnh tràn trên cao tốc 

Cùng thời điểm này, xe khách 50 chỗ BKS 51B – 137.56 do tài xế Hồ Kim Luân (35 tuổi, quê Vĩnh Long) điều khiển chạy cùng chiều từ phía sau lao tới. Tài xế không thắng kịp đã đâm liên tiếp vào 2 xe tải đông lạnh.

Lực tông cực mạnh khiến đầu xe khách biến dạng, vỡ nát 1 bên, nhân viên phục vụ Nguyễn Thanh Bình (31 tuổi, quê Cần Thơ) tử vong tại chỗ. 9 hành khách trên xe bị thương được đưa đi cấp cứu ngay sau đó. Các hành khách còn lại may mắn thoát nạn nhưng tinh thần rất hoảng loạn.

Xe khách tông 2 xe tải trên cao tốc, 10 người thương vong - 4
Vụ tai nạn khiến nhân viên phục vụ Nguyễn Thanh Bình chết tại chỗ, 9 người khác bị thương. 

Ghi nhận tại hiện trường, hai xe tải đông lạnh bị hư hỏng nặng, hàng tấn cá văng khắp nơi trên cao tốc. Một đoạn dải phân cách bị hất văng.

Ngay sau tai nạn, công an địa phương cùng lực lượng tuần tra cao tốc Trung Lương có mặt phân luồng và điều tiết giao thông.

Trong số 9 nạn nhân bị thương, có 3 người bị thương nặng gồm bà Trần Thị Xéc (60 tuổi, que Cần Thơ), chị Lê Phương Anh (35 tuổi, quê Cà Mau), bà Đỗ Thị Nhớ (47 tuổi). Những người còn lại đã được xuất viện sau khi thăm khám sức khỏe, nhận thuốc.

Đến 7h cùng ngày, xe cứu hộ có mặt di dời các phương tiện đi nơi khác, giao thông qua đây trở lại bình thường.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Dương Thanh ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN