Triều Tiên chuẩn bị bắn tên lửa khủng “trêu ngươi” Mỹ, Hàn?

Triều Tiên có thể đang chuẩn bị bắn thử tên lửa đạn đạo tầm trung Rodong hòng thể hiện sự phẫn nộ trong bối cảnh Mỹ và Hàn Quốc bắt đầu tập trận chung kể từ tuần này bất chấp sự lên án gay gắt và đe dọa của Bình Nhưỡng.

Triều Tiên chuẩn bị bắn tên lửa khủng “trêu ngươi” Mỹ, Hàn? - 1

 Người đàn ông chăm chú xem tivi về vụ Triều Tiên bắn thử 2 tên lửa tầm trung Rodong hồi tháng 3 năm ngoái.

Triều Tiên đã triển khai các bệ phóng di động được sử dụng để bắn tên lửa Rodong tại một căn cứ tên lửa của nước này ở phía bắc Bình Nhưỡng, hãng tin Yonhap của Hàn Quốc trích dẫn nguồn tin quân sự đưa tin.

"Chúng tôi đã phát hiện dấu hiệu cho thấy Triều Tiên đã triển khai hai bệ phóng một vài ngày trước tại một căn cứ tên lửa Rodong của nước này ở phía Bắc Bình Nhưỡng", Yonhap trích dẫn một nguồn tin quân sự.

Triều Tiên sử dụng bệ phóng tương tự để bắn hai quả tên lửa Rodong có tầm bắn từ 1.000 km đến 1.500 km hồi tháng 3 năm ngoái, một nguồn tin cho biết.

Thời điểm Triều Tiên phóng thử tên lửa Rodong khi đó trùng với sự kiện Tổng thống Mỹ Barack Obama chủ trì một cuộc họp thượng đỉnh với lãnh đạo Nhật Bản và Hàn Quốc để thảo luận về các mối bận tâm chung về an ninh trong bối cảnh mối đe dọa hạt nhân của Bình Nhưỡng ngày càng lớn.

Bộ quốc phòng của Hàn Quốc không xác nhận thông tin do Yonhap đăng tải, song nhấn mạnh đang theo dõi chặt chẽ các động thái của Triều Tiên.

"Quân đội của chúng tôi đã được lệnh phải theo dõi chặt chẽ các động thái bắn thử tên lửa của Triều Tiên", phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Kim Min-Seok tuyên bố với các phóng viên.

Ông Kim còn cho biết, Bộ Quốc phòng đã hợp tác với Mỹ để tăng cường khả năng giám sát đồng thời, đặt các cơ quan quản lý khủng hoảng trong tình trạng sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống.

Hôm qua (2.3), Triều Tiên đã bắn hai quả tên lửa tầm ngắn Scud vào biển Đông Hải để thể hiện sự tức giận của nước này trong bối cảnh Mỹ và Hàn Quốc bắt đầu tiến hành cuộc tập trận quân sự chung mang tên Đại bàng non kéo dài trong 8 tuần. Cuộc tập trận diễn ra cả trên không, trên biển và trên đất liền với sự tham gia của khoảng 200.000 binh sĩ Hàn Quốc và 3.700 lính Mỹ.

Triều Tiên chuẩn bị bắn tên lửa khủng “trêu ngươi” Mỹ, Hàn? - 2

Binh sĩ Hàn Quốc ngụy trang xe bọc thép trong một cuộc tập trận ở Paju, gần khu phi quân sự ngăn cách hai miền Triều Tiên ngày 2.3.

 Các cuộc tập trận chung thường niên của Mỹ và Hàn Quốc luôn đẩy căng thẳng quân sự trên bán đảo Triều Tiên leo thang khi Bình Nhưỡng xem động thái trên là hành động khiêu khích, chuẩn bị cho một cuộc xâm lược nước này.

Để đáp trả, Bình Nhưỡng cũng liên tục bắn thử tên lửa, tổ chức tập trận quy mô lớn bất chấp một nghị quyết của Liên Hợp Quốc cấm nước này thực hiện các hoạt động như vậy,

Seoul mới đây đã tuyên bố sẽ đáp trả "một cách tàn nhẫn đối với bất kỳ hành động khiêu khích nào của Triều Tiên". Đồng thời, cả Hàn Quốc lẫn Mỹ đều tái khẳng định, cuộc tập trận chung thường niên của họ chỉ mang tính chất phòng thủ.

   

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phương Đăng ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN