TP.HCM: Tay xách nách mang về quê nghỉ Tết Dương lịch

Nhiều tuyến đường cửa ngõ ra bến xe ở TP.HCM bị “tê liệt” khiến nhiều người về quê nghỉ Tết Dương lịch 2016 bị trễ chuyến xe.

Bến xe Miền Tây: Gian nan tìm chỗ giữ xe

Chiều 31.12, hàng chục ngàn người đã đổ ra các bến xe để đón xe về quê nghỉ Tết dương lịch. Ghi nhận tại Bến xe Miền Tây (BXMT), mặc dù số lượng hành khách tăng cao so với mọi ngày nhưng không xảy ra tình trạng kẹt xe ở cả bên trong lẫn bên ngoài các cổng.

TP.HCM: Tay xách nách mang về quê nghỉ Tết Dương lịch - 1

Lượng hành khách tại BXMT vào chiều 31.12 tăng cao nhưng mọi hoạt động vẫn diễn ra trật tự

Tới khoảng 16h30, cả 3 bãi giữ xe gắn máy bên trong BXMT đều gắn bảng “hết chỗ”. Để gửi được xe tại BXMT, một số người chấp nhận đứng chờ 15 - 20 phút. Đại diện nhóm quản lý bãi giữ xe phải nhiều lần thông báo hết chỗ, yêu cầu mọi người gửi xe ở bên ngoài để không bị trễ xe, đồng thời không gây choán đường xe ra, vào bến.

Ông Nguyễn Minh Tiến, Trưởng phòng điều hành BXMT cho biết, số hành khách tới BXMT vào ngày 31.12 đặc biệt tăng cao ở các tuyến đường ngắn như Bến Tre, Tiền Giang.

TP.HCM: Tay xách nách mang về quê nghỉ Tết Dương lịch - 2

Ông Nguyễn Minh Tiến - Trưởng phòng điều hành BXMT.

Theo ông Tiến, dự báo lượng hành khách tới BXMT trong ngày 31.12 tăng 40% so với ngày thường, với tổng số hành dự đoán lên tới 37.000 - 39.000 người (ngày thường là 23.000 - 25.000 người). Hiện BXMT đang có 2.000 xe (tương đương 60.000 ghế). Tuy nhiên, để phục vụ nhu cầu đi lại tăng cao trong dịp lễ, BXMT đã dự phòng thêm 20 chiếc xe bus, sẵn sàng chạy các tuyến tùy theo tình hình thực tế.

Ông Nguyễn Thái Bình (tài xế một chiếc xe chạy tuyến Sóc Trăng) cho biết, đợt Tết dương lịch này xe sẽ chạy xoay vòng. Sau khi tới bến xe ở Sóc Trăng sẽ tiếp tục chạy lại lại BXMT để phục vụ nhu cầu đi lại của mọi người.

Tương tự, anh Trần Tuấn Tú (35 tuổi, tài xế một chiếc xe giường nằm chất lượng cao) cũng cho biết xe sẽ chạy xoay vòng. Anh Tú còn cho biết thêm, giá vé xe đợt này không những không tăng mà còn giảm 5.000 đồng.

TP.HCM: Tay xách nách mang về quê nghỉ Tết Dương lịch - 3

Hành khách ngồi đợi tới giờ xe chạy.

Về tình trạng không có chỗ giữ xe gắn máy cho hành khách tới bến, Trưởng phòng điều hành BXMT giải thích: BXMT có 3 bãi giữ xe gắn máy, có thể giữ được tối đa 3.600 xe. Tuy nhiên, có nhiều người không về quê bằng xe trong bến nhưng vẫn gửi xe tại đây. Tình trạng không đủ chỗ giữ xe cũng đã được ban quản lý ghi nhận và tìm cách xử lý. Theo đó, BXMT chuẩn bị xây dựng thêm một số bến bãi phục vụ hành khách trong tương lai.

Đại diện BXMT cho biết thêm, lượng hành khách vào dịp Tết âm lịch sẽ cao hơn nhiều lần so với Tết dương lịch, và dự đoán vào khoảng 56.000 người.

Bến xe Miền Đông: Các cửa ngõ đều “tê liệt”

Từ 16h ngày 31.12, giao thông trên tuyến đường Cộng Hòa (đoạn từ mũi tàu Cộng Hòa - Trường Chinh đến cầu vượt Lăng Cha Cả, Q.Tân Bình) bị “tê liệt”. Hàng ngàn phương tiện xếp thành hàng dài nhiều km trên đường, các xe chỉ nhích từng tý một.

“Hôm nay xin công ty nghỉ sớm hơn 1 tiếng để về lấy ba lô ra Bến xe Miền Đồng về Bình Định, nhưng giờ vẫn còn giậm chân ở đây. Từ nãy giờ nhà xe gọi điện hối quá trời nhưng chắc không ra bến xe kịp nên đành hủy vé đi xe khác”, anh Đặng Văn Tịnh (28 tuổi, quê Bình Định, ngụ quận Phú Nhuận nói).

Đến 17h30 dòng phương tiện trên đường Cộng Hòa vẫn đông nghẹt. Ở các hướng về Bình Thạnh và ra sân bay Tân Sơn (quận Tân Bình), các phương tiện xếp hàng dài.

TP.HCM: Tay xách nách mang về quê nghỉ Tết Dương lịch - 4

Cửa ngõ ra bến xe miền Đông đường Xô Viết Nghệ Tĩnh giao thông ùn tắc kéo dài từ cầu vượt thép Điện Biên Phủ đến bến xe.

Ghi nhận của PV, nhiều người mang ba lô, túi quà được người thân chở ra bến xe tỏ vẻ sốt ruột vì dòng phương tiện kẹt quá lâu. Tại các giao lộ đều có lực lượng CSGT đều tiết nhưng áp lực giao thông vẫn không giảm.

“Hôm nay tôi về sớm để về chuẩn bị đón năm mới 2016 nhưng giờ kẹt xe. Hít đủ loại khói bụi thế này mệt nhoài cả người nên tối nay chắc đành ở nhà cho khỏe”, Anh Phạm Quang, ngụ quận 3 nói.

Trong khi đó, trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh - cửa ngõ ra Bến xe miền Đông, giao thông như tắc nghẽn hoàn toàn. Dòng phương tiện nối đuôi từ cầu vượt thép Điên Biên Phủ đến bến xe.

“Đã dự đoán là chiều hôm nay sẽ kẹt xe nhưng tôi không ngờ kẹt dữ vậy. Mừng vì thoát qua biển người ở đường Cộng Hòa thì lại dính tiếp ở ngã tư Phú Nhuận rồi Xô Viết Nghệ Tĩnh. Chỉ mới xuất phát về quê chơi mà như cực hình vậy”, anh Lê Ngọc Tân quê Phú Yên mệt mỏi nói.

Ông Thượng Thanh Hải - Phó giám đốc bến xe Miền Đông (TPHCM) cho biết: Trong đợt nghỉ Tết Dương lịch hành khách có đông nhưng không đáng kể. Chủ yếu các tỉnh Bình Định trở vào và các tỉnh khu vực Tây Nguyên. Giá vé không tăng vẫn như ngày thường.  

“Ngoài ra để đáp ứng nhu cầu về quê của người dân, bến xe Miền Đông đã chủ động điều động xe lệch tuyến và chuẩn bị một số công tác khác như cấp lệnh vận chuyển, cấp phù hiệu cho xe tăng cường nhằm đáp ứng đủ nhu cầu đi lại của hành khách trong dịp Tết Dương lịch”, ông Hải thông tin.

Mặc dù lực lượng chức năng đã cảnh báo người dân không nên đi xe “dù” nhưng ghi nhận vào chiều hôm nay tại khu vực xa lộ Hà Nội (đoạn trước KDL Suối Tiên, quận 9) xe “dù” hoạt động khá nhộn nhịp và rất nhiều hành khách chọn phương tiện này.

TP.HCM: Tay xách nách mang về quê nghỉ Tết Dương lịch - 5

 Mang nhiều đồ nên một số người chạy thẳng xe máy vào bãi xe.

TP.HCM: Tay xách nách mang về quê nghỉ Tết Dương lịch - 6

Hành khách sợ trễ xe nên vừa vào bến mua vé là chạy nhanh tìm xe.

TP.HCM: Tay xách nách mang về quê nghỉ Tết Dương lịch - 7

Tet6: Bên ngoài BXMT, cứ mỗi tuyến xe buýt tới trạm là có hàng chục người bước xuống đi vào bến.

TP.HCM: Tay xách nách mang về quê nghỉ Tết Dương lịch - 8

Hành khách tập trung đông tại quầy bán vé đi Bến Tre.

TP.HCM: Tay xách nách mang về quê nghỉ Tết Dương lịch - 9

Nhiều người còn mang cả gấu bông cỡ bự về quê.

TP.HCM: Tay xách nách mang về quê nghỉ Tết Dương lịch - 10

Bãi xe hết chỗ, hành khách phải đợi có xe ra thì mới tới lượt vào.

TP.HCM: Tay xách nách mang về quê nghỉ Tết Dương lịch - 11

Hai mẹ con vừa xuống xe buýt là chạy nhanh vào BXMT.

TP.HCM: Tay xách nách mang về quê nghỉ Tết Dương lịch - 12

Tay xách nách mang về quê nghỉ Tết Dương lịch.

TP.HCM: Tay xách nách mang về quê nghỉ Tết Dương lịch - 13

 Hành khách xếp hàng mua vé xe về quê trong BXMT, chiều 31.12.

TP.HCM: Tay xách nách mang về quê nghỉ Tết Dương lịch - 14

TP.HCM: Tay xách nách mang về quê nghỉ Tết Dương lịch - 15

Giao thông tê liệt trên đường Cộng Hòa vào chiều cuối năm.

TP.HCM: Tay xách nách mang về quê nghỉ Tết Dương lịch - 16

TP.HCM: Tay xách nách mang về quê nghỉ Tết Dương lịch - 17

TP.HCM: Tay xách nách mang về quê nghỉ Tết Dương lịch - 18

Càng về giờ cao điểm lượng người đổ ra đường càng đông. Nhiều người bị trễ chuyến xe vì kẹt xe.

TP.HCM: Tay xách nách mang về quê nghỉ Tết Dương lịch - 19

 Trong đợt nghỉ Tết Dương lịch hành khách có đông nhưng không đáng kể. Chủ yếu các tỉnh Bình Định trở vào và các tỉnh khu vực Tây Nguyên.

TP.HCM: Tay xách nách mang về quê nghỉ Tết Dương lịch - 20

 Giá vé không tăng vẫn như ngày thường.

TP.HCM: Tay xách nách mang về quê nghỉ Tết Dương lịch - 21

TP.HCM: Tay xách nách mang về quê nghỉ Tết Dương lịch - 22

“Bến xe đã chủ động điều động xe lệch tuyến và chuẩn bị một số công tác khác như cấp lệnh vận chuyển, cấp phù hiệu cho xe tăng cường nhằm đáp ứng đủ nhu cầu đi lại của hành khách trong dịp Tết Dương lịch”, Phó giám đốc bến xe miền Đông cho biết.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Dương Thanh - Ngọc Phạm ([Tên nguồn])
Tết Dương lịch 2021 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN