Thụy Điển bỏ tù kẻ cài bẫy phụ nữ ăn xin nước ngoài

Hành động cài bẫy người phụ nữ ăn xin của bị cáo đã bị camera giám sát của siêu thị quay lại được.

Ngày 16/12, Thụy Điển đã tuyên án tù 4 tháng đối với một người đàn ông vì tội ăn cắp một máy tính bảng ở trường học của con trai để đem cho một người ăn mày Rumani nhằm “cài bẫy” để vu vạ cho người phụ nữ khốn khổ này tội trộm cắp.

Theo cáo trạng, ngay sau khi trao chiếc máy tính bảng cho người phụ nữ ăn mày, người đàn ông trên đã gọi cho cảnh sát và tố cáo rằng cô ta đã ăn cắp nó từ một chiếc xe đậu bên ngoài siêu thị nơi cô đang đứng xin tiền.

Thụy Điển bỏ tù kẻ cài bẫy phụ nữ ăn xin nước ngoài - 1

Người đàn ông gọi điện tố cáo với cảnh sát ngay sau khi trao chiếc máy tính bảng cho người ăn xin khốn khổ

Vụ việc này xảy ra hồi tháng Tám tại thị trấn Sjobo miền nam Thụy Điển, và chỉ là một trường hợp điển hình cho tình trạng ngày càng nhiều người dân Thụy Điển tìm cách cài bẫy và xua đuổi những người ăn mày đến từ Rumani.

Công tố viên Thụy Điển coi đây là một trường hợp “phạm tội căm ghét” và truy tố người đàn ông trên tội danh ăn cắp và vu khống. Phán quyết được đưa ra hôm 16/12 nhấn mạnh bị cáo đã tìm cách cài bẫy, vu vạ cho người phụ nữ ăn mày vì màu da, sắc tộc hoặc quốc tịch của cô.

Cảnh sát Thụy Điển tuyên bố: “Người phụ nữ này hầu như không có gì, không tiền bạc, không nhà cửa, thế nhưng một người đàn ông lại đến tố cáo cô ta ăn cắp máy tính bảng. Rất may là cảnh sát đã nghi ngờ nên đã kiểm tra lại camera giám sát và phát hiện người đàn ông này đã trao máy tính bảng cho cô”.

Sau khi được xem đoạn video do camera giám sát của siêu thị ghi lại, người đàn ông đã phải cúi đầu nhận tội.

Trong những năm gần đây, số lượng người nghèo từ các quốc gia thuộc Liên minh châu Âu đổ về Thụy Điển hành nghề ăn xin ngày càng tăng. Bên ngoài hầu hết các siêu thị lớn và trạm tàu điện ngầm ở Thụy Điển đều có một “đội quân ăn mày” túc trực để xin tiền của người dân.

Họ sống trong những túp lều tạm bợ hay những chiếc xe tồi tàn mà họ đã sử dụng để đi đến Thụy Điển giữa mùa đông giá lạnh.

Sự xuất hiện của họ đã làm chia rẽ xã hội Thụy Điển, khi một số người kêu gọi chính phủ ra luật cấm ăn xin và trục xuất ăn mày, trong khi nhiều người hối thúc nhà chức trách hỗ trợ nhân đạo cho họ. Một số địa phương đã bắt đầu phân phát thực phẩm và nơi ở miễn phí cho những người này.

Ông Erik Hansson, chuyên gia nghiên cứu tại Đại học Uppsala cho biết tại một đất nước phát triển và thịnh vượng như Thụy Điển, nhiều người vẫn coi các hành khất nước ngoài là “những kẻ ký sinh” mà Thụy Điển không cần phải quan tâm.

Thụy Điển bỏ tù kẻ cài bẫy phụ nữ ăn xin nước ngoài - 2

Những người hành khất nước ngoài ở Thụy Điển

Ông nói: “Họ nghĩ rằng khi nộp thuế cho nhà nước, họ đã thực hiện nghĩa vụ cá nhân với người nghèo ở Thụy Điển, trong khi người dân các nước khác như Rumani không thực hiện nghĩa vụ với người nghèo nước đó”.

Hồi năm ngoái, hàng chục vụ quấy rối và hành hung người ăn xin nước ngoài đã xảy ra trên khắp đất nước Thụy Điển, trong đó có nhiều người ăn mày đã bị đánh đập, bị ném đá hoặc nhổ nước bọt, bị đe dọa hay tồi tệ hơn là bị cướp mất số tiền mà họ đã vật vã xin được.

Nhiều lều bạt của người ăn xin ở thủ đô Stockholm và thành phố Malmo cũng đã bị người khác cố tình phóng hỏa thiêu rụi.

Trang Facebook “Nói không với ăn xin ở Thụy Điển” đã quy tụ khoảng 3000 thành viên, nơi họ chia sẻ những vụ tấn công, quấy rối người ăn xin nước ngoài. Trên các diễn đàn mạng khác, nhiều người đã đăng bản đồ khu lều trại của người ăn xin và kích động người khác tấn công vào những khu vực này.

Đảng Dân chủ Thụy Điển cực hữu, đảng lớn thứ ba ở nước này đã sử dụng những lời lẽ gay gắt để công kích người ăn xin nước ngoài, cáo buộc họ tham gia vào các mạng lưới tội phạm có tổ chức để gây án ở Thụy Điển, đồng thời kêu gọi chính phủ ra lệnh cấm ăn xin trên toàn quốc.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trí Dũng ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN