Thanh niên bị xe bồn cán chết trên đoạn đường "đau khổ"

Sự kiện: Tin TP Hồ Chí Minh

Chạy trên đoạn đường đầy ổ voi, ổ gà, thanh niên đi xe máy xảy ra va chạm với xe bồn, té xuống đường dẫn đến tử vong.

Thanh niên bị xe bồn cán chết trên đoạn đường "đau khổ" - 1

Hiện trường vụ tai nạn trên đường Phạm Văn Bạch khiến thanh niên đi xe máy tử vong

22h đêm 25/10, anh Nguyên (khoảng 30 tuổi) chạy xe máy BKS:54F3-4716 lưu thông trên đường Phạm Văn Bạch hướng từ Gò Vấp về Tân Bình, khi gần đến giao lộ Trường Chinh (phường 15, quận Tân Bình, TP.HCM) thì xảy ra va chạm với xe bồn chạy cùng chiều. Cú va chạm khiến anh Nguyên té xuống đường, văng trúng bánh xe bồn, bị cán tử vong tại chỗ.

Tại hiện trường, xe máy và nạn nhân nằm sát vỉa hè đường, xe bồn đậu cách đó gần 50m.

Nhận được tin báo, công an địa phương có mặt phân luồng, khám nghiệm hiện trường cũng như làm rõ nguyên nhân tai nạn.

Đến 23h45 cùng ngày, công tác khám nghiệm hoàn tất, thi thể nạn nhân được đưa về nhà xác.

Thanh niên bị xe bồn cán chết trên đoạn đường "đau khổ" - 2

Người dân bức xúc đường xuống cấp nhiều năm nay nhưng không thấy cơ quan chức năng quan tâm, sữa chửa

Người dân địa phương bức xúc, đoạn đường nơi xảy ra tai nạn khiến anh Nguyên bị xe bồn cán chết bị xuống cấp nghiêm trọng, nhiều ổ gà, ổ voi khiến việc lưu thông rất khó khăn và thực trạng này đã diễn ra cả chục năm nay.

“Nguyên con đường Phạm Văn Bạch dài khoảng 3km nối quận Gò Vấp và Tân Bình nhưng hiện tại phía đường quận Tân Bình bị xuống cấp trầm trọng. Đoạn đường bị xuống cấp dài chưa tới 500m, đã nhiều năm nay người cầu cứu vẫn không thấy ai sửa chữa. Đường hẹp, đầy “bẫy” với hàng chục hố, mỗi lần chạy xe qua đây mà có xe tải chạy thì chẳng khác gì đánh trận”, anh Nguyễn Bảo ngụ quận Tân Bình bức xúc.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Dương Thanh ([Tên nguồn])
Tin TP Hồ Chí Minh Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN