Sập giàn giáo: Thêm 1 nạn nhân phải chuyển ra BV Bạch Mai

Theo thông tin mới nhận được sáng 28.3, do sức khỏe bệnh nhân Cao Xuân Hòa (33 tuổi, Nghĩa Hiếu, Nghĩa Đàn, Nghệ An) chuyển biến xấu, Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh đã quyết định chuyển gấp ra Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) để điều trị.

Người nhà bệnh nhân Cao Xuân Hòa cho biết, sau khi gặp tai nạn tại công trường xây dựng dự án cảng Sơn Dương (thuộc khu vực kinh tế Vũng Áng, Hà Tĩnh) tối 25.3, anh Hòa được cấp cứu và qua cơn nguy kịch.

Tuy nhiên, vào tối 26.3, tình trạng sức khỏe của nạn nhân này có dấu hiệu yếu đi, Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh đã yêu cầu gia đình chuyển anh ra Hà Nội điều trị.

Sập giàn giáo: Thêm 1 nạn nhân phải chuyển ra BV Bạch Mai - 1
Bệnh nhân Cao Xuân Hòa đang được chuyển ra Bệnh viện Bạch Mai Hà Nội để điều trị 

Bà Trần Thị Dung – Phó giám đốc Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh cho biết, bệnh nhân Hòa bị gãy xương sườn, tụ máu, tràn khí màng phổi, dập phổi dẫn tới suy hô hấp. Đặc biệt, phổi bị dập có thể gây nguy hiểm đến tính mạng. Bởi vậy, bệnh viện đã quyết định chuyển bệnh nhân Hòa ra Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) điều trị.

Sáng cùng ngày, bệnh viện cũng đã làm thủ tục chuyển viện cho bệnh nhân Trần Văn Bằng (46 tuổi, Thanh Hóa) ra Hà Nội chữa trị theo yêu cầu của gia đình. Bệnh nhân Bằng bị tràn khí màng phổi, gãy xương cẳng tay, gãy xương hàm mặt. Trước đó một ngày, một bệnh nhân khác cũng đã được chuyển ra Hà Nội.

Tới thời điểm này, có 19 bệnh nhân đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh, 6 bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện huyện Kỳ Anh.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Lê Tập ([Tên nguồn])
Sập giàn giáo Formosa Hà Tĩnh Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN