Rực rỡ lễ hội đèn lồng khủng long ở TQ

Rất nhiều đèn lồng khổng lồ, sáng tạo và rực rỡ được trưng bày tại lễ hội đèn lồng khủng long quốc tế lần thứ 19 đang diễn ra ở tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc để chào đón năm mới.

Lễ hội đèn lồng ở TP. Tự Cống tỉnh Tứ Xuyên có từ thời nhà Đường (618-907) và nhà Tống (960-1279). Tự Cống là nơi các nhà khoa học tìm thấy mẫu hóa thạch của khủng long Shunosaurus (tiếng Trung nghĩa là thằn lằn Thục), nên TP này thường được người Trung Quốc gọi là "nơi khủng long sinh ra".

Trong dịp này, rất nhiều loại đèn lồng truyền thống làm từ tre, lụa, giấy và chai nhựa, cùng rất nhiều đèn gốm sứ, đèn thả xuống nước, đèn đốt bằng gas và đèn dựng theo chương trình được trưng bày.

Những đèn lồng rực rỡ, hình dạng độc đáo thường dựa trên truyền thuyết, câu chuyện lịch sử, câu chuyện truyền hình, văn hoá dân gian, hay nhân vật khoa học viễn tưởng. Những chiếc đèn hình khủng long đa dạng là đặc điểm khác biệt nhất và quyến rũ nhất, và không thể thiếu trong lễ hội.

Rực rỡ lễ hội đèn lồng khủng long ở TQ - 1

Một lâu đài kiểu Nga được làm từ đèn lồng

Rực rỡ lễ hội đèn lồng khủng long ở TQ - 2

Hình ảnh rất đặc trưng của văn hoá Trung Quốc

Rực rỡ lễ hội đèn lồng khủng long ở TQ - 3

Rất đông khách tham quan đang đứng dưới mái vòm kết toàn bằng đèn lồng

Rực rỡ lễ hội đèn lồng khủng long ở TQ - 4

Rực rỡ lễ hội đèn lồng khủng long ở TQ - 5

Rực rỡ lễ hội đèn lồng khủng long ở TQ - 6

Công viên khủng long làm bằng đèn lồng

Rực rỡ lễ hội đèn lồng khủng long ở TQ - 7

Lễ hội đèn lồng được tổ chức hàng năm để chào đón năm mới

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trúc Quỳnh (theo THX) ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN