Ngắm dàn xe chống đạn “khủng” của lực lượng CSCĐ

Sự kiện: Thời sự

Trong buổi lễ công bố quyết định của Bộ Công an về việc thành lập tổ chức bộ máy mới của Trung đoàn CSCĐ – CATP Hà Nội, hàng trăm xe mô tô, xe ô tô, xe bọc thép đặc chủng cùng nhiều khí tài hiện đại đã được lực lượng CSCĐ trình diễn và triển khai một số phương án tác chiến.

Từ ngày 8/9, CATP Hà Nội triển khai mô hình tổ chức bộ máy mới của Trung đoàn Cảnh sát cơ động (CSCĐ). Theo đó, tổ chức bộ máy của Trung đoàn CSCĐ gồm: Ban Tham mưu, Ban Chính trị, ban Hậu cần, ban Huấn luyện, đội Nghi lễ, và 5 tiểu đoàn CSCĐ, trong đó có 1 Tiểu đoàn Cảnh sát đặc nhiệm (CSĐN) nhằm chủ động ngăn chặn kịp thời bạo loạn, bắt cóc con tin, khủng bố, không tặc, tội phạm có vũ trang…

Sau buổi lễ công bố các quyết định là lễ tổng duyệt diễu binh diễu hành của các lực lượng thuộc Trung đoàn CSCĐ. Trong đó đáng chú ý là dàn xe bọc thép “khủng” của lực lượng CSCĐ với khả năng cơ động, tính chiếu đấu cao thậm chí nhiều xe còn có khả năng chống mìn, chống lựu đạn.

Ngắm dàn xe chống đạn “khủng” của lực lượng CSCĐ - 1

Đội xe chỉ huy là loại xe chuyên dụng được trang bị cho CSCĐ, CSĐN phục vụ công tác chỉ huy chiến đấu trên mọi loại địa hình, địa bàn. Xe được trang bị hệ thống thông tin liên lạc hiện đại, có tính cơ động cao, kịp thời phục vụ công tác chỉ huy, chỉ đạo ngay trên xe khi có tình huống

Ngắm dàn xe chống đạn “khủng” của lực lượng CSCĐ - 2

Xe Hummer đặc chủng, chống đạn của CSCĐ Hà Nội

Ngắm dàn xe chống đạn “khủng” của lực lượng CSCĐ - 3

Xe bọc thép đặc chủng S5 có phần thân vỏ và kính chống đạn, cửa xe thiết kế hình chữ V chống mìn với khả năng chống mìn tương đương 6,8kg thuốc nổ TNT.

Ngắm dàn xe chống đạn “khủng” của lực lượng CSCĐ - 4

Xe bọc thép S5 có thể chở được 10 cán bộ chiến sĩ chạy trên đường bằng phẳng với tốc độ 100km/h, phía trước và hai bên thành xe được trang bị hệ thống 14 ống phóng lựu. Trên nóc xe có trang bị súng trung liên,

Ngắm dàn xe chống đạn “khủng” của lực lượng CSCĐ - 5

Xe Ram đặc chủng bánh hơi chống đạn với thiết kế thân vỏ được bọc thép chống đạn dày 8mm, kính chống đạn dày 50mm, phục vụ công tác chống khủng bố và giải cứu con tin

Ngắm dàn xe chống đạn “khủng” của lực lượng CSCĐ - 6

Xe chống biểu tình, bạo loạn được trang bị cho CSCĐ chuyên phục vụ công tác chống biểu tình, gây rối, bạo loạn và các tình huống đột xuất như hoả hoạn, thiên tai.

Ngắm dàn xe chống đạn “khủng” của lực lượng CSCĐ - 7

Xe rải dây thép gai là thiết bị chuyên dụng được CSCĐ sử dụng trong phòng chống gây rối an ninh trật tự, biểu tình, bạo loạn. Hệ thống tời kéo rải dây thép gai cơ động được dùng để ngăn cách, khoanh vùng các khu vực cấm, bao vây, cô lập đám đông

Ngắm dàn xe chống đạn “khủng” của lực lượng CSCĐ - 8

Xe phun nước chống bạo loạn, với thùng chứa 9m3 khối nước được trang bị vòi bơm cao áp, vòi phun cơ động, chuyên dùng cho nhiệm vụ chống gây rối, bạo loạn và các tình huống đột xuất khác như thiên tai, cháy nổ.

Ngắm dàn xe chống đạn “khủng” của lực lượng CSCĐ - 9

Xe chở quân có thể chở 1 tiểu đội đi làm nhiệm vụ, có khả năng cơ động nhanh.

Ngắm dàn xe chống đạn “khủng” của lực lượng CSCĐ - 10

Đội hình xe mô tô phân khối lớn được trang bị cho Trung đoàn CSCĐ, CSĐN. Đây là phương tiện phục vụ công tác phòng chống tội phạm, giữ gìn an ninh trật tự, xử lý các tình huống, các hành vi vi pham hiệu quả.

Ngắm dàn xe chống đạn “khủng” của lực lượng CSCĐ - 11

Bên cạnh dàn xe cơ giới bọc thép “khủng”, lực lượng  cán bộ chiến sỹ thuộc Trung đoàn CSCĐ được trang bị những khí tài hiện đại như súng tiểu liên MP5, dùi cui điện, gậy tonfa,  lá chắn…

Ngắm dàn xe chống đạn “khủng” của lực lượng CSCĐ - 12

Được thành lập từ ngày 15/5/1989, đến nay Trung đoàn CSCĐ đã trải qua 27 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lực lượng CSCĐ CATP Hà Nội luôn giữ vững tinh thần là “Quả đấm thép" trên mặt trận gìn giữ An ninh chính trị, TTATXH...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Việt Linh ([Tên nguồn])
Thời sự Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN