Bỏ cấm rắc, rải vàng mã trong tang lễ?

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề xuất cho phép rắc, rải vàng mã trong lễ tang cán bộ, công chức, viên chức.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa đưa ra dự thảo lần 3 Nghị định bổ sung một số điều của Nghị định số 105/2012 của Chính phủ về tổ chức lễ tang cán bộ, công chức, viên chức.

Đáng chú ý trong Dự thảo, bộ này đề xuất cho phép rắc, rải vàng mã trong tang lễ tuỳ thuộc vào phong tục, tập quán của từng địa phương nhưng phải đảm bảo tiết kiệm và vệ sinh môi trường.

Trong khi đó, quy định hiện hành không cho phép thực hiện việc này. Cụ thể, quy định hiện hành:“Không rắc vàng mã và các loại tiền do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phát hành và ngoại tệ trong quá trình đưa tang từ nhà tang lễ hoặc gia đình đến nơi an táng; không đốt đồ mã tại nơi an táng”.

Như vậy, so với quy định hiện hành, Dự thảo đã có thay đổi về việc cho phép đốt, rải vàng mã. Nhưng vẫn giữ nguyên quy định:“Không rắc, rải ngoại tệ và các loại tiền do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phát hành trong quá trình đưa tang”.

Cam rac tai vang ma trong tang le  cam su dung vang ma trong tang le  Quy dinh cam rac  rai vang ma trong tang le  bo quy dinh rac vang ma trong tang le  Bo van hoa The thao va Du lich  tin nhanh    tin moi  tin hay  tin nong  tin hot  tin tức  tin tuc  tintuc  tin tuc online  bao dien tu  bao vn  xa hoi  doc bao  bao  viet nam  vn

Theo Dự thảo, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch lại cho phép đốt, rải vàng mã trong tang lễ. (Ảnh minh họa)

Một điểm khác, tại Dự thảo nghị định lần này, cho phép các tổ chức khác và cá nhân, người thân của người từ trần đến viếng Lễ Quốc tang có thể dùng vòng hoa do Ban Tổ chức Lễ tang chuẩn bị hoặc tự mang vòng hoa, lẵng hoa hoặc bó hoa để viếng.

Trong khi đó, quy định hiện hành Ban Tổ chức Lễ tang chuẩn bị 30 (ba mươi) vòng hoa luân chuyển. Trong thông báo tin buồn có ghi: Các đoàn đến viếng không mang vòng hoa, chỉ mang băng vải đen... để gắn vào vòng hoa do Ban Tổ chức Lễ tang chuẩn bị.

Ngoài ra, quy định “linh cữu người từ trần quàn tại nhà tang lễ hoặc tại gia đình không để ô cửa có lắp kính trên nắp quan tài” vẫn được giữ nguyên trong dự thảo nghị định sửa đổi lần này.

Tại Dự thảo, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cũng đề xuất sửa đổi một số quy định khác cho phù hợp như: Lễ truy điệu tại Lễ Quốc tang, quân nhạc sẽ cử Quốc thiều thay Quốc ca.

Theo dự thảo, tại Lễ Quốc tang, Lễ tang cấp Nhà nước, Lễ tang cấp cao, Ban Tổ chức lễ tang sẽ chuẩn bị 30 vòng hoa luân chuyển có gắn sẵn dải băng vải đen ghi dòng chữ “Kính viếng”. Các tổ chức khác và cá nhân, người thân của người từ trần đến viếng Lễ Quốc tang có thể dùng vòng hoa do Ban Tổ chức Lễ tang chuẩn bị hoặc tự mang vòng hoa, lẵng hoa hoặc bó hoa để viếng.

Bên cạnh đó, theo dự thảo, các tổ chức khác và cá nhân, người thân của người từ trần đến viếng Lễ Quốc tang, Lễ tang cấp Nhà nước, Lễ tang cấp cao có thể dùng vòng hoa do Ban Tổ chức Lễ tang chuẩn bị hoặc tự mang vòng hoa, lẵng hoa hoặc bó hoa để viếng.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thu Trịnh ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN