TQ: Rợn người cầu kính vắt vẻo quanh núi cao 1.400m

Sự kiện: Tin tức Trung Quốc

Một cây cầu kính ghê rợn lại được Trung Quốc xây dựng ở miền nam nước này, thách thức những khách du lịch mạo hiểm thử cảm giác lạ ở độ cao trên 1.400m.

TQ: Rợn người cầu kính vắt vẻo quanh núi cao 1.400m - 1

Cây cầu mang tên “Rồng cuộn” mở cửa từ ngày 1.8 tại đỉnh núi Thiên Môn thuộc vườn quốc gia Thiên Môn Sơn ở Trương Gia Giới, tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc.

TQ: Rợn người cầu kính vắt vẻo quanh núi cao 1.400m - 2

Cây cầu dài 100m, lối đi rộng 1,5m cho phép du khách thưởng ngoạn khung cảnh tuyệt diệu từ trên cao.

TQ: Rợn người cầu kính vắt vẻo quanh núi cao 1.400m - 3

Cầu kính “Rồng cuộn” là công trình bằng kính thứ ba được xây dựng ở núi Thiên Môn và nằm ở độ cao 1.400m so với mực nước biển. Khu vực núi non tại vườn quốc gia Thiên Môn Sơn từ lâu đã thu hút du khách bởi vẻ đẹp huyền ảo.

TQ: Rợn người cầu kính vắt vẻo quanh núi cao 1.400m - 4

 Loạt ảnh mới nhất đăng tải trên tờ Daily Mail cho thấy rất đông du khách hào hứng đi qua cầu kính. Cây cầu kính đầu tiên mở cửa tháng 11.2011 đã thu hút hàng ngàn du khách mỗi ngày tới tham quan, thưởng thức vẻ đẹp.

TQ: Rợn người cầu kính vắt vẻo quanh núi cao 1.400m - 5

Lớp kính bảo vệ dày 6,5 cm nhưng nhiều người vẫn rất lo lắng khi bước trên cầu. Trước đây, cầu kính xây dựng ở núi Vân Đài từng bị nứt toác khi du khách bước qua khiến không ít người e ngại chất lượng những công trình này.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Quang Minh – Daily Mail ([Tên nguồn])
Tin tức Trung Quốc Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN