Thông tin mới vụ phát hiện 54 bàn tay người ở Nga

Sự kiện: Tin tức Nga

Hai tuần sau vụ phát hiện 54 bàn tay người trong chiếc túi bí ẩn, giới chức Nga vẫn không biết những bàn tay này có nguồn gốc từ đâu.

Thông tin mới vụ phát hiện 54 bàn tay người ở Nga - 1

54 bàn tay tình cờ được một người dân phát hiện trên dòng sông băng ở Nga.

Theo Daily Mail, một người dân địa phương hồi đầu tháng này tình cờ tìm thấy chiếc túi chứa 54 bàn tay người trên dòng sông băng gần thành phố Khabarosk.

Kết quả điều tra ban đầu cho rằng, những bàn tay này có nguồn gốc từ một phòng thí nghiệm pháp y. Phòng thí nghiệm này tiếp nhận 410 thi thể không rõ danh tính vào năm ngoái trước khi đem chôn.

Việc chặt rời hai bàn tay là quy định có từ thời Liên Xô, nhằm xác định danh tính các thi thể về sau.

Nhưng mới đây nhất, chính quyền thành phố Khabarovsk phủ nhận 54 bàn tay này có nguồn gốc từ phòng pháp y của thành phố.

Anatoly Nesterov, giám đốc cơ quan pháp y địa phương nói: “Năm ngoái, đúng là chúng tôi tiếp nhận 410 thi thể không rõ danh tính. Các chuyên gia pháp y chặt rời hai bàn tay và gửi đến cảnh sát để lấy dấu vân tay”.

“Những bàn tay này sau đó được đem đến nhà xác, đặt chung cùng với các bộ phận cơ thể người khác trong chiếc túi. Một khi chiếc túi nặng 50-60kg, chúng tôi sẽ đem đi thiêu hoặc chôn”.

Thông tin mới vụ phát hiện 54 bàn tay người ở Nga - 2

Hiện chưa rõ 54 bàn tay này có nguồn gốc từ đâu.

Việc tìm thấy 54 bàn tay người không rõ nguồn gốc hồi đầu tháng này “không liên quan đến cơ quan pháp y địa phương”, quan chức này nói.

Một công ty tên Spets Kombinat đứng ra tiêu hủy các phần cơ thể người cũng phủ nhận mối liên hệ với vụ việc.

Phát ngôn viên Igor Yerega nói: “Chúng tôi làm việc hoàn toàn đúng quy trình. Công ty không hề bị điều tra”.

Giáo sư Yuri Pigolkin, chuyên gia pháp y Nga bày tỏ sự bất ngờ rằng chính quyền thành phố Khabarosk vẫn sử dụng phương pháp cổ xưa để lấy dấu vân tay.

Các nhà điều tra Nga hiện cũng chưa xác định được đây là 27 đôi bàn tay của 27 người khác nhau hay là 54 bàn tay riêng biệt.

Một giả thuyết khác được đưa ra là “54 bàn tay bị chặt rời từ các nạn nhân bị lấy nội tạng. Việc chặt rời bàn tay nhằm che giấu danh tính của nạn nhân”, Siberian Times đưa tin.

Đó cũng có thể là sản phẩm của băng nhóm mafia Nhật hay Trung Quốc. Nơi tìm thấy 54 bàn tay người chỉ cách biên giới với Trung Quốc khoảng 30km.

”Tìm ra nguồn gốc” 54 bàn tay người ở Nga

Thông tin tìm thấy 27 đôi bàn tay người trên một hòn đảo ở Amur, gần Khabarovsk thuộc vùng Viễn Đông – Nga làm rộ luôn...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - Daily Mail ([Tên nguồn])
Tin tức Nga Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN