Sắp đập tan thành trì quan trọng nhất của IS ở Iraq

Cách đây ít ngày, khủng bố IS đã phá hủy nhà thờ Hồi giáo quan trọng trong thành phố, báo hiệu ngày tàn của chúng sắp điểm.

Sắp đập tan thành trì quan trọng nhất của IS ở Iraq - 1

Thành phố Mosul tan hoang vì mưa bom bão đạn.

Ryan Dillon, phát ngôn viên lực lượng liên quân do Mỹ dẫn đầu, tuyên bố rằng quá trình giải phóng thành trì Mosul chỉ còn được tính bằng ngày dù “tồn tại nhiều khó khăn phía trước”. Thông tin được ông Ryan công bố ngày 29.6 và xác nhận quân đội Iraq đã chiếm giữ được nhiều nhà thờ, thánh đường Hồi giáo và các địa điểm quan trọng trong thành phố.

Mosul là thành phố lớn thứ hai tại Iraq, chỉ sau Baghdad. Nơi đây nằm cách thủ đô Baghdad 560km về phía tây bắc, được xem là một trong những địa điểm quan trọng vì đông người nước ngoài tràn vào Iraq. Khủng bố IS đang chiếm giữ Mosul nhưng đã bị đánh bật khỏi phần lớn diện tích trong thành phố sau 8 tháng quân chính phủ và liên quân Mỹ tấn công.

Sắp đập tan thành trì quan trọng nhất của IS ở Iraq - 2

Một lính bắn tỉa Iraq đang tham chiến.

Cách đây ít ngày, nhà thờ Hồi giáo al-Nuri được giải phóng đánh dấu bước chuyển quan trọng trong cuộc chiến chống khủng bố IS. Nhà thờ này có tuổi đời hơn 800 năm, là nơi Abu Bakr al-Baghdadi tuyên bố thành lập cái gọi là “Nhà nước Hồi giáo” năm 2014. Dù chiếm được nhà thờ nhưng hầu hết diện tích bên trong đã bị IS đặt bom phá hủy tan hoang.

Sau chiến thắng quan trọng, Thủ tướng Iraq Haider al-Abadi tuyên bố sẽ săn lùng tới tên khủng bố IS cuối cùng. “Chúng tôi sẽ kết thúc sự kiểm soát của khủng bố IS và việc giải phóng Mosul sẽ chứng minh cho điều này. Chúng tôi sẽ không nhượng bộ. Lực lượng binh sĩ dũng cảm của tôi sẽ mang về chiến thắng”.

Thiếu tướng Talib Shaghati, chỉ huy lực lượng chống khủng bố Iraq khẳng định với đài CNN rằng khủng bố IS sẽ bị đập tan và thành trì Mosul sẽ được giải phóng trong vài ngày tới. Ông cho biết khi khủng bố bị tiêu diệt hoàn toàn, binh lính sẽ vào dọn sạch thuốc nổ chúng để lại.

Cuộc chiến chống khủng bố IS vẫn còn nhiều khó khăn khi các khu vực như Kirkuk, Nineveh và Anbar vẫn nằm trong tay chúng.

Khi cuộc chiến với khủng bố IS bắt đầu ở Mosul cách đây 3 năm, hơn 742.000 dân thường đã bỏ nhà cửa và chạy thoát thân. Tuy nhiên, vẫn còn hơn 100.000 người khác quyết tâm bám trụ. Tiêu diệt khủng bố IS chỉ là một nửa chặng đường. Chính quyền Baghdad cần tiếp tục bảo vệ thành phố và tái thiết cơ sở vật chất.

IS đánh sập thánh đường quan trọng: Chỉ dấu thua cuộc

Thủ tướng Iraq khẳng định việc đánh sập thánh đường Hồi giáo cổ xưa là thông báo chính thức của khủng bố IS rằng...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Quang Minh - CNN ([Tên nguồn])
Thời sự thế giới Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN