Putin nói về Triều Tiên sau khi gặp Tổng thống Hàn Quốc

Ông Putin ngày càng thể hiện rõ vai trò của mình trong cuộc khủng hoảng Triều Tiên, theo CNN.

Putin nói về Triều Tiên sau khi gặp Tổng thống Hàn Quốc - 1

Tổng thống Nga Vladimir Putin

Một ngày sau khi cảnh báo việc đe dọa Triều Tiên có thể gây ra "thảm hoạ toàn cầu", Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm nay lại tuyên bố việc giải quyết tình hình có thể là "bất khả thi”.

Theo CNN, ông Putin đưa ra tuyên bố trên sau khi gặp mặt Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in bên lề Diễn đàn Kinh tế Phương Đông ở Vladivostok, Nga.

"Chương trình tên lửa và hạt nhân của Bình Nhưỡng vi phạm nghiêm trọng nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, làm suy yếu chế độ không phổ biến vũ khí hạt nhân và đặt ra mối đe dọa với an ninh vùng Đông Bắc Á", Reuters dẫn lời ông Putin.

"Đồng thời, rõ ràng là không thể giải quyết vấn đề trên bán đảo Triều Tiên chỉ bằng biện pháp trừng phạt và gây áp lực", Tổng thống Nga nói và thêm rằng sẽ không có tiến bộ nếu không sử dụng công cụ chính trị và ngoại giao.

Bên cạnh ông Putin, Tổng thống Hàn Quốc cũng gửi thông điệp mạnh mẽ về khủng hoảng trên bán đảo Triều Tiên. "Nếu sự khiêu khích của Triều Tiên không dừng lại ở đây, tôi nghĩ tình hình có thể rơi vào tình huống không kiểm soát được”, ông Moon nói.

Căng thẳng gia tăng nhanh chóng trong tuần vừa qua sau khi Bình Nhưỡng tuyên bố thử nghiệm thành công một quả bom nhiệt hạch có thể gắn vào tên lửa.

Putin nói về Triều Tiên sau khi gặp Tổng thống Hàn Quốc - 2

Tổng thống Nga Putin bắt tay Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in bên lề Diễn đàn Kinh tế Phương Đông ở Vladivostok, Nga.

Trong chuyến thăm Nga, ông Moon đã trò chuyện thân mật với ông Putin, nói rằng hai người rất "thân thiện" và chia sẻ cùng một mục đích.

"Đặc biệt về chính sách phương đông ông đang theo đuổi và chính sách quốc phòng tôi đang theo đuổi, điều này làm cho tôi cảm thấy chúng ta đang có cùng một giấc mơ", ông Moon nói với người đồng cấp Nga.

Nga ngày càng thể hiện rõ vai trò của mình trong cuộc khủng hoảng Triều Tiên kể từ khi Bình Nhưỡng thử nghiệm hạt nhân.

John DeLury, giáo sư tại Đại học Yonsei ở Hàn Quốc, cho biết cuộc gặp mặt ở Vladivostok thể hiện một phần nỗ lực của ông Putin nhằm tăng cường sự hiện diện của Nga tại Đông Á.

"Vì người Mỹ đang gửi đi nhiều tín hiệu lẫn lộn, ông Putin có lẽ đang thấy một cơ hội để dẫn đầu", ông DeLury nói.

Putin: Cách Mỹ dọa Triều Tiên có thể gây thảm họa toàn cầu

Ông Putin nói việc hăm dọa quân sự với Triều Tiên sẽ không có kết quả tốt.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trà My - CNN ([Tên nguồn])
Vladimir Putin Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN