Kì lạ người phụ nữ 63 tuổi có quả thận 100 năm tuổi

Các bác sĩ dự tính quả thận chỉ hoạt động tối đa được 20 năm nhưng giờ đây sau 43 năm, nó vẫn vận hành bền bỉ.

Kì lạ người phụ nữ 63 tuổi có quả thận 100 năm tuổi - 1

Bà Sue năm nay 63 tuổi nhưng quả thận trong người bà đã hơn 100 năm tuổi.

Khi Sue Westhead 20 tuổi, cô nhận được thận từ mẹ mình. Lúc đó, mẹ của Sue 57 tuổi. Các bác sĩ tính toán rằng thận sẽ chỉ làm việc trong khoảng 20 năm trước khi cần thay thế. Tuy nhiên giờ đây ở độ tuổi 68, thận của bà Sue đã vượt xa dự đoán ban đầu.

Sau 43 năm ở trong người bà Sue cùng 57 năm trong cơ thể người mẹ, quả thận ghép đã có tuổi thọ hơn 100 năm nhưng vẫn hoạt động tốt. Đây được xem là ca ghép tạng thành công có tuổi đời lâu nhất thế giới.

Nếu tính tổng thời gian, quả thận kì diệu này đã vận hành 100 năm. Sue cho biết trong 5 năm đầu tiên, bà rất hạnh phúc dù da vàng bủng và không thể đi lại. Mẹ của Sue quyết định hiến thận cho con gái mình sau khi bác sĩ thông báo thận của Sue chỉ hoạt động với 1/10 công suất.

Các bác sĩ nói rằng thận chỉ dùng tối đa được 20 năm trước khi thay mới, tuy nhiên đã 43 năm trôi qua và mọi thứ vẫn ổn. Mỗi ngày, bà Sue phải uống 20 viên thuốc chống thải ghép.

Kì lạ người phụ nữ 63 tuổi có quả thận 100 năm tuổi - 2

Bà Sue chụp cùng mẹ mình thời còn trẻ.

Trả lời đài BBC, Sue nói: “Thật là không tưởng”. Bà Sue kể lại lúc ghép thận xong, bà chỉ mong sống được thêm 5 năm nữa là hạnh phúc lắm rồi. Tới tháng 11 này, thận của bà sẽ tròn 101 tuổi. Bà Sue tin rằng thận hoạt động tốt do mẹ mình có gene vượt trội.

“Mẹ đã cho tôi một cuộc đời mới, nếu không chắc tôi không sống tới giờ. Tôi hầu như không thể đi lại, da tôi chuyển màu”, bà Sue nói.

Mỗi năm ở Anh có 3.000 ca ghép thận nhưng vẫn còn hơn 500 người trong danh sách chờ ghép.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Quang Minh – Daily Mail ([Tên nguồn])
Chuyện lạ Thế giới Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN