Dấu hiệu lời tiên tri tận thế ứng nghiệm, dân Ý lo ngại

Hai ngày tuyết rơi liên tiếp tại một ngôi làng ở Italia làm dấy lên lo ngại về việc lời tiên tri về ngày tận thế “ứng nghiệm”.

Dấu hiệu lời tiên tri tận thế ứng nghiệm, dân Ý lo ngại - 1

Ảnh minh họa.

Theo Daily Mail, các trận mưa tuyết kéo dài xảy ra tại một số khu vực ở miền Nam Italy vào tuần này, bao gồm cả Salento, khu vực du lịch nghỉ dưỡng nổi tiếng nhìn ra Địa Trung Hải. Đây là một điều rất hiếm gặp trong quá khứ.

Đáng chú ý, hiện tượng thời tiết khắc nghiệt lại trùng với lời tiên đoán hơn 500 năm trước của nhà tiên tri được mệnh danh là "Nostradamus của Italia".

Nhà tiên tri Matteo Tafuri (1492-1582) từ thế kỷ 16 đã đưa ra tiên đoán rằng, 2 ngày mưa tuyết liên tiếp tại Salento là dấu hiệu dẫn tới "ngày tận thế".

Dấu hiệu lời tiên tri tận thế ứng nghiệm, dân Ý lo ngại - 2

Tuyết rơi bao trùm một khu vực bờ biển ở phía nam Italia.

Lời tiên tri trên được viết trong một cuốn nhật ký được Tafuri giấu kín trong căn phòng của mình và mới chỉ được các nhà nghiên cứu phát hiện gần đây. Lời tiên tri có đoạn viết: “Hai ngày tuyết rơi ở Salento, hai vệt sáng trên bầu trời. Tôi biết rằng tận thế sẽ đến”.

Theo Daily Mail, Tafuri là người yêu thích văn học Lain và Hy Lạp. Ông là nhà vật lý, nhà chiêm tinh có nhiều kinh nghiệm.

Sau khi đến Anh, ông đã bị giam vì lý do liên quan đến tín ngưỡng. Tafuri từng có nhiều dự đoán sai như cái chết của Charles V - vua của Đế chế La Mã thần thánh năm 1519. Tafuri sau đó đến Ailen và bị cáo buộc sử dụng ma thuật. Nhờ sự can thiệp của Đức giáo hoàng mà ông được trả tự do và trở về Italia.

Dấu hiệu lời tiên tri tận thế ứng nghiệm, dân Ý lo ngại - 3

Tuyết bao trùm hai ngày liên tiếp ở thị trấn Salento, phía nam Italia.

Đây không phải là lần đầu tiên những lời sấm truyền liên quan đến ngày tận thế được liên tưởng với đến các sự kiện xảy ra ở thời hiện đại. Thực tế minh rằng, có nhiều tiên đoán về ngày tận thế không chính xác.

Giá lạnh tiếp tục “càn quét” qua châu Âu những ngày qua đã khiến hàng chục người thiệt mạng, trong đó những người di cư và vô gia cư là những đối tượng dễ bị tổn thương nhất.

Chỉ trong vòng 24 giờ qua, giá rét đã cướp đi sinh mạng của 6 người tại Ba Lan, 7 người tại các nước Balkan. Tại Romania cũng đã có 6 người thiệt mạng. Ba Lan, quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề nhất trong đợt giá lạnh này, nhiệt độ xuống tới âm 20 độ C ở một số khu vực.

Dấu hiệu lời tiên tri tận thế ứng nghiệm, dân Ý lo ngại - 4

Matteo Tafuri được mệnh danh là "Nostradamus của Italia".

Kể từ đầu tháng 11 đến nay, quốc gia này đã ghi nhận 71 ca tử vong vì giá lạnh. Toàn lãnh thổ Romania được đặt trong tình trạng cảnh báo về “nhiệt độ băng giá”. Nhiệt độ đo được tại Romania có lúc xuống đến âm 32 độ C.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - Daily Mail ([Tên nguồn])
Chuyện lạ Thế giới Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN