Công viên Châu Á – Điểm đến hấp dẫn trong dịp tết Ất Mùi

Nhân dịp mừng xuân mới và đón tết Ất Mùi, công viên Châu Á đã dành một diện tích rộng chừng 2ha để tổ chức Lễ hội hoa xuân 2015 nhằm phục vụ du khách muôn phương và người dân của thành phố Đà Nẵng.

Công viên Châu Á có diện tích chừng 89ha, tọa lạc ở ngay phía Đông Nam của Đài tưởng niệm của thành phố Đà Nẵng, dọc theo bờ Tây sông Hàn. Theo thiết kế, Công viên Châu Á là một quần thể giải trí đẳng cấp quốc tế và đứng đầu khu vực Đông nam Á. Đây là công trình phức hợp được thiết kế bởi kiến trúc sư lừng danh Bill Bensley (4 năm liền vào tốp 5 kiến trúc sư lừng danh nhất thế giới). Toàn bộ diện tích của công viên được chia làm 4 khu chức năng chính. Mỗi khu sẽ bao gồm công trình kiến trúc, cảnh quan, di tích lịch sử, nghệ thuật giải trí, ngành nghề thủ công…mang tính biểu trưng của nhiều quốc gia trong khu vực.

Nhân dịp mừng xuân mới và đón tết Ất Mùi, công viên Châu Á đã dành một diện tích rộng chừng 2ha để tổ chức Lễ hội hoa xuân 2015 nhằm phục vụ du khách muôn phương và người dân của thành phố Đà Nẵng.

Công viên Châu Á – Điểm đến hấp dẫn trong dịp tết Ất Mùi - 1

Công viên Châu Á – Điểm đến hấp dẫn trong dịp tết Ất Mùi - 2

Không gian nghệ thuật sắp đặt ấn tượng tại Công viên châu Á dịp lễ hội hoa xuân

Với chủ đề “Ngắm hoa và thưởng ngoạn những tuyệt tác”, Lễ hội hoa xuân 2015 ở công viên Châu Á sẽ được chính thức khai mạc trong ngày lễ tình nhân 14/2 đến ngày 1/3/2015. Chỉ với 50.000 đồng/người (miễn phí cho trẻ em có chiều cao dưới 1m), tất cả du khách sẽ được chiêm ngưỡng một Lế hội hoa xuân hoành tráng cùng với rất nhiều hoạt động văn hóa nghệ thuật mang tính truyền thống và hiện đại.

Có hơn 100 loài hoa nổi tiếng đã tề tựu tại Lễ hội hoa xuân này từ nhiều xứ sở của các loài hoa từ trong nước và trên thế giới. Bước chân đến lễ hội hoa xuân, du khách sẽ được đắm chìm trong một bầu không khí mùa xuân ấm áp, được tận ngắm những cánh hoa e ấp trong nắng nhẹ đầu xuân. Từ cổng chính của công viên bước vào khu lễ hội. Du khách sẽ được tham quan một hệ thống cổng thành vừa cổ kính, vừa hiện đại. Được thỏa sức mua sắm trong những gian hàng bán các sản phẩm thủ công mỹ nghệ nổi tiếng của vùng miền. Được tận mắt nhìn thấy tháp đồng hồ đồ sộ, ở đó có những chiếc đồng hồ ghi giờ của 9 quốc gia có nền văn hóa đặc sắc nhất trong khu vực châu Á như: Hàn Quốc, Nhật bản, Trung Quốc, Ấn Độ, Indonesia, Siangapor, Thái Lan, Nepal, campuchia…

 Xen kẻ trong một khoảng trời đầy hương sắc ấy, du khách sẽ được gặp lại những hình ảnh thân thương gần gụi nhất trong những ngày tết cổ truyền dân tộc xa xưa. Những trò chơi dân gian như góc biểu diễn thư pháp của những ông đồ, hình ảnh các thiếu nữ múa hát mang đậm nét văn hóa của đồng bằng Bắc bộ, nghệ thuật hát bài chòi Trung bộ và lễ hội thả đèn hoa đăng…

Công viên Châu Á – Điểm đến hấp dẫn trong dịp tết Ất Mùi - 3

Monorail là hạng mục đang được nhiều du khách mong đợi

Với 3 điểm nhấn ấn tượng, du khách sẽ thỏa sức trải nghiệm ở không gian hoa xuân, không gian chụp ảnh và khu tiểu cảnh linh vật của năm Ất Mùi. Bên cạnh những hình ảnh của chiếc áo dài, khăn đóng, chiếc áo tứ thân, những đôi guốc mộc, du khách cũng có thể rất thú vị với những khu phố đèn lồng, phố bóng bay, những góc trưng bày nghệ thuật với tên gọi khu phố xanh được thiết kế trên nền tảng của những vật dụng tái chế…

Nhiều trò chơi sống động, trẻ trung cũng được tổ chức để phục vụ du khách tại khu vui chơi trong nhà và khu Soft-play được thiết kế dành riêng cho trẻ em có quy mô lớn nhất Việt Nam.

Công viên Châu Á – Điểm đến hấp dẫn trong dịp tết Ất Mùi - 4

Công viên Châu Á – Điểm đến hấp dẫn trong dịp tết Ất Mùi - 5

Ngắm kiệt tác Á Châu tại công viên Châu Á

Mở ra Lế hội hoa xuân 2015 tại công viên Châu Á, nhà tổ chức khẳng định đây sẽ là nhịp cầu hội tụ, là địa chỉ du xuân lý tưởng cho du khách cùng với gia đình, bạn bè người thân. Những người già có thể nghiêm cẩn tham gia lễ hội thả đèn hoa đăng trên mặt hồ để cầu nguyện cho một năm mới thái hòa, những đôi trai gái có thể thả những ước mơ vào không gian cao rộng khi tham gia trải nghiệm cùng với Vòng quay mặt trời. Sun Wheel ở công viên Châu Á đã được xác nhận là một trong mười vòng quay lớn nhất thế giới. Với thiết kế 64 ca bin, vòng quay mặt trời có thể chuyên chở đến 384 du khách mỗi lượt với vận tốc 16 phút/ một vòng quay. Ở độ cao lớn nhất của vòng quay là 115m, du khách sẽ tha hồ nhìn ngắm thành phố Đà Nẵng đang ngày một thay da đổi thịt. Nhìn ngắm cầu rồng, một chiếc cầu đặc biệt nhất Việt Nam và toàn cảnh của công viên Châu Á nằm dọc theo bờ Tây sông Hàn thơ mộng…

Ai đó bảo rằng, không đặt chân đến Lễ hội hoa xuân ở công viên Châu Á trong những ngày đầu xuân nắng mới này sẽ là điều hối tiếc. Bởi lẽ ở đó, du khách sẽ tìm lại được mình trong quá khứ, an lạc với hiện tại và kỳ vọng những gì bền vững nhất ở tương lai…

Nhằm tri ân những người đến với Lễ hội hoa xuân 2015 ở công viên Châu Á. Ban tổ chức đã có sáng kiến tổ chức một cuộc thi ảnh mang tên “Xuân của hội ngộ”, để cho bất cứ ai khi đến thưởng lãm ở Hội hoa xuân này đều có thể ghi lại những hình ảnh đáng nhớ nhất rồi gửi đến cho ban tổ chức tại trang facebook: www.facebook.com/sunwheel.asiapark. Những tấm ảnh được like nhiều nhất sẽ được ban tooe chức chọn để trao giải thưởng. 1 giải nhất sẽ là 1 đêm nghỉ sang trọng cho hai người tại InterContinental; 3 giải ấn tượng sẽ là 1 kỳ nghỉ tại Bà nà Hills bao gồm: 1 cặp vé cáp treo tham quan bà Nà Hills và 1 đêm nghỉ dành cho 2 người tại khách sạn Morin Hotel trong ảo mờ sương khói…

Chia sẻ
Gửi góp ý
([Tên nguồn]) .
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN