Chợ áo cưới bình dân "hút" người thu nhập thấp

Chợ áo cưới Tân Bình (TP.HCM) được xem là địa điểm mua sắm "hot" dành cho đôi uyên ương có thu nhập thấp.

Nếu ở các tỉnh thành phía Bắc, mùa cưới thường được tổ chức vào các tháng cuối năm (từ tháng 8 đến tháng 12 âm lịch) thì ở phía Nam, mùa cưới được tổ chức quanh năm. Điều này khiến thị trường thời trang cưới tại đây thường xuyên nhộn nhịp.

Tại Tp.HCM, những nơi tập trung nhiều địa chỉ bán đồ cưới quen thuộc nhất phải kể tới đường Nguyễn Đình Chiểu, đường 3/2, đường Hồ Văn Huê… Đặc biệt, khu chợ váy cưới “made in Việt Nam” Tân Bình là địa điểm thú vị dành cho những người tiêu dùng có thu nhập thấp.

Chợ áo cưới bình dân "hút" người thu nhập thấp - 1

Chợ váy cưới Tân Bình - Tp. Hồ Chí Minh thu hút với nhiều mặt hàng thời trang cưới giá rẻ

Váy cưới “Made in Việt Nam”

Váy cưới tại chợ Tân Bình được sản xuất ngay trong nước với những kiểu dáng và mẫu mã phong phú. Chị Nguyễn Thị Hương – chủ một gian hàng cưới lâu năm ở đây cho biết: “Nếu so sánh kỹ, các mặt hàng ở đây khó lòng cạnh tranh với hàng ngoại nhập. Đổi lại, váy cưới sản xuất tại chợ Tân Bình luôn đảm bảo an toàn về sức khỏe bởi không sử dụng chất tẩy độc hại thường có của Trung Quốc”.

Chị Hương giải thích chính sự an toàn của sản phẩm cộng với giá bán hợp lý đã tạo nên sức hút cho chợ váy cưới Tân Bình.

Các mẫu váy cưới có phom dáng đơn giản, chất liệu voan, lưới và ren thường được bày bán với mức giá từ 500 đến 700 ngàn đồng. Sản phẩm cao cấp hơn được cắt may trên các chất liệu vải  tốt, kiểu dáng cầu kỳ có giá từ 1 triệu rưỡi đến hơn 2 triệu đồng.

Đặc biệt các sản phẩm áo dài cưới truyền thống nơi đây có giá rất hữu nghị. Người mua muốn sở hữu 1 bộ áo dài cô dâu, bao gồm cả áo choàng và khăn đóng chỉ phải chi ra từ 500 đến 800 ngàn đồng. Đồ cưới ở đây có giá rẻ do được gia công tại nhà.

Một chủ cửa hàng tiết lộ, các điểm may gia công thường dùng chất liệu không quá cao cấp, chỉ cần nền vải bóng đẹp. Việc dựng sản phẩm chủ yếu theo catalogue, được thực hiện nhanh gọn và đơn giản. 

Chợ áo cưới bình dân "hút" người thu nhập thấp - 2

Thời trang cưới "made in Việt Nam" được lòng người tiêu dùng vì sự an toàn và giá cả hợp lý

Chợ áo cưới bình dân "hút" người thu nhập thấp - 3

Các sản phẩm thời trang cưới tại chợ Tân Bình được gia công tại nhà. Chất liệu không quá cao cấp nên hầu hết các sản phầm đều có giá thành trung bình từ 700 ngàn đồng đến hơn 2 triệu đồng

Lựa chọn tốt của các cặp uyên ương có thu nhập thấp

Đối tượng khách hàng chợ váy cưới Tân Bình khá đa dạng, có thể là người có có thu nhập thấp như nhân viên văn phòng, công nhân, người làm nghề tự do… Các shop áo cưới ở miền Tây cũng chuyên lấy hàng ở đây. 

Anh Nguyễn Văn Hùng là chủ gian hàng khá lớn ở khu trung tâm tiết lộ nhiều cửa hàng váy cưới sang trọng tại Sài Gòn cũng sử dụng các sản phẩm có xuất xứ từ chợ. Những con buôn kinh nghiệm còn dùng thủ thuật mua váy rẻ sau đó "mông má" một chút, "lên đời" nó thành sản phẩm cao cấp, thu lời chênh lệch đáng kể.

Như vậy, nếu để thuê một mẫu váy cưới tại các tiệm sang trên phố, khách hàng thường phải mất chi phí thấp nhất là 2 triệu đồng đến 3 triệu đồng. Với số tiền này, chỉ cần chút tinh tế khi lựa chọn, bạn có thể sở hữu một mẫu váy cưới đẹp và hợp mốt nhất ở chợ váy cưới Tân Bình.

Chuyên gia trang điểm Vĩnh Thụy – một người từng có kinh nghiệm trong việc kinh doanh thời trang cưới ở Tp.HCM cho biết: "Chợ Tân Bình hướng đến cách bán sỉ và cung cấp sản phẩm cho các cửa hiệu kinh doanh áo cưới. Vì thế khi mua lẻ giá thành sẽ có mức chênh lệch nhẹ."

"Khách lẻ có nhu cầu vẫn có thể đặt may áo cưới, hoặc yêu cầu chỉnh sửa mẫu váy đã mua theo ý. Tuy nhiên hạn chế của các gian hàng là diện tích kinh doanh quá chật hẹp. Việc không có phòng thay đồ dễ dẫn đến tình trạng phải mang về kích cỡ trang phục không vừa. Khách hàng sẽ tốn thêm thời gian đổi, trả và chỉnh sửa lại” - Anh Vĩnh Thụy chia sẻ những lưu ý khi mua đồ cưới tại chợ Tân Bình. 

Chợ áo cưới bình dân "hút" người thu nhập thấp - 4

Cảnh đóng hàng chuyển đi tỉnh nhộn nhịp ở chợ Tân Bình

Chợ áo cưới bình dân "hút" người thu nhập thấp - 5

Các bạn trẻ tìm tới chợ để chọn cho mình mẫu váy cưới phù hợp với túi tiền

Chợ áo cưới bình dân "hút" người thu nhập thấp - 6

Theo chuyên gia trang điểm Vĩnh Thụy, vẫn có rất nhiều mẫu váy cưới đẹp và hợp mốt được bày bán tại đây

Chợ áo cưới bình dân "hút" người thu nhập thấp - 7

Áo dài cưới được bày bán ở chợ Tân Bình với giá rất hữu nghị từ 500 đến 700 ngàn đồng

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Bài và ảnh: Mai Nguyên Khuê ([Tên nguồn])
Mặc rẻ vẫn đẹp Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN