Xăng, dầu thế giới giảm giá mạnh

Phiên giao dịch đêm qua (4/9), giá xăng, dầu trên thị trường thế giới giảm mạnh do những báo cáo cho thấy hoạt động sản xuất của Mỹ trong tháng 8 đã giảm tháng thứ 3 liên tiếp và việc đồng USD kéo dài đà lên giá.

Hầu hết thời gian trong phiên, giá dầu liên tục giằng co giữa tăng và giảm, một phần bởi sự lạc quan của nhà đầu tư vào việc các ngân hàng trung ương Mỹ, châu Âu sẽ hành động giải cứu kinh tế, một phần vì lo lắng nguồn cung tuần qua giảm mạnh do ảnh hưởng của bão Isaac.

Thị trường đầu phiên còn nhận được trợ lực bởi bình luận của Chủ tịch Ngân hàng Trung ương châu Âu Mario Draghi liên quan tới kế hoạch mua trái phiếu nhằm hạ bớt chi phí vay mượn, điều đang trở thành gánh nặng kinh tế lớn cho các nước Khu vực đồng tiền chung châu Âu.

Tuy nhiên, sau khi Viện Quản lý nguồn cung Mỹ công bố báo cáo cho biết hoạt động sản xuất tháng 8 đã giảm còn 49,6 điểm, thị trường dầu lập tức đảo chiều. Đây là mức điểm thấp nhất từ tháng 6/2009, đồng thời là tháng thứ 3 liên tiếp hoạt động sản xuất của Mỹ bị suy yếu.

Trước đó, các nhà đầu tư và giới phân tích đưa ra dự báo rằng chỉ số sản xuất tháng 8 sẽ tăng lên trên ngưỡng 50 điểm. Mức dưới 50 điểm báo hiệu hoạt động sản xuất của các nhà máy tại Mỹ đang suy giảm.

Chốt phiên 4/9, giá dầu thô ngọt, nhẹ giao tháng 10 giảm tới 1,17 USD, tương ứng 1,2%, xuống còn 95,30 USD/thùng trên sàn giao dịch hàng hóa New York. Đây là mức giảm giá mạnh nhất của mặt hàng năng lượng này kể từ phiên 2/8. Trong ngày, có lúc giá dầu chạm 97,37 USD.

Hiện thị trường đang theo dõi sát kết quả cuộc họp chính sách tới đây của Ngân hàng Trung ương châu Âu cũng như báo cáo nguồn cung dầu tuần qua của Bộ Năng lượng Mỹ. Theo giới phân tích, nguồn cung dầu tuần qua đã bị tác động mạnh bởi ảnh hưởng của cơn bão Isaac.

Cùng chiều với dầu thô, giá xăng giao tháng 10 giảm 2 cent, tương ứng 0,7%, xuống còn 2,95 USD/gallon, mức thấp nhất trong vòng một tháng qua. Giá xăng đã giảm 4 trong 5 phiên gần đây. Tương tự, giá dầu sưởi giao cùng kỳ giảm 3 cent, tương ứng 1,1%, xuống 3,15 USD/gallon.

Ngược dòng với dầu thô, xăng và dầu sưởi, kết thúc phiên giao dịch ngày 4/9, giá khí tự nhiên giao tháng 10 tăng tới 6 cent, tương ứng 2%, lên 2,85 USD/ triệu BTU. Đây là mức giá cao nhất kể từ ngày 9/8 tới nay và là phiên tăng giá thứ 4 liên tiếp của mặt hàng năng lượng này. 

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Diệp Anh (Vneconomy)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN