Trận đấu nổi bật

caroline-vs-xinyu
Mutua Madrid Open
Caroline Garcia
2
Xinyu Wang
0
mirra-vs-linda
Mutua Madrid Open
Mirra Andreeva
2
Linda Noskova
1
lucia-vs-elena
Mutua Madrid Open
Lucia Bronzetti
0
Elena Rybakina
2
lorenzo-vs-thiago
Mutua Madrid Open
Lorenzo Musetti
0
Thiago Seyboth Wild
2
andrey-vs-facundo
Mutua Madrid Open
Andrey Rublev
2
Facundo Bagnis
0
hubert-vs-jack
Mutua Madrid Open
Hubert Hurkacz
-
Jack Draper
-
alexander-vs-carlos
Mutua Madrid Open
Alexander Shevchenko
-
Carlos Alcaraz
-
mariano-vs-holger
Mutua Madrid Open
Mariano Navone
-
Holger Rune
-
borna-vs-alexander
Mutua Madrid Open
Borna Coric
-
Alexander Zverev
-

Rousey phản đối trọng nam khinh nữ ở UFC

Nữ võ sĩ lên tiếng chỉ trích những tư tưởng "võ thuật không dành cho đàn bà".

Phân biệt giới tính là tình trạng khá nhức nhối xảy ra không chỉ trong giới thể thao, mà còn ở các lĩnh vực xã hội khác. Vì vậy, dù làn sóng, phong trào đấu tranh đòi bình đẳng giới vẫn được tuyên truyền sâu rộng, nhưng hành vi phân biệt vẫn diễn ra với tần suất dày đặc.

Trong một bài phỏng vấn cho kênh Good Morning America mới đây, 'Rowdy' Ronda Rousey – ĐKVĐ UFC nữ hạng gà đã lên tiếng chỉ trích những ý kiến cho rằng võ thuật là môn thể thao quá nguy hiểm và làm hạ thấp danh phẩm của phái "chân yếu tay mềm".

Rousey phản đối trọng nam khinh nữ ở UFC - 1

'Rowdy' Ronda Rousey lên tiếng phản bác những ý kiến cho rằng võ thuật không dành cho phụ nữ

Rousey phản đối trọng nam khinh nữ ở UFC - 2

... Bản thân cô, một người phụ nữ đích thực đã và đang gặt hái thành công trên sàn đấu

“Có rất nhiều lời bàn ra tán vào rằng môn võ MMA không dành cho phụ nữ. Thật ngớ ngẩn làm sao!”, trích lời Rousey, “Chỉ những kẻ có tư tưởng trọng nam khinh nữ mới nghĩ vậy. Đấu võ đâu phải chỉ là vấn đề của đàn ông, nó là môn thể thao của tất cả mọi người”.

Để chứng minh cho quan điểm này, “nữ hoàng MMA” lấy chính tấm gương bản thân cô – một người phụ nữ gặt hái thành công trên sàn đấu võ bằng chức vô địch Olympic Bắc Kinh 2008: “Tôi từng hai lần tham dự Olympic và giành huy chương vàng ở bộ môn Judo, người ta tung hô tôi như người hùng nước Mỹ. Vậy khi tôi làm điều tương tự với UFC thay vì Judo để kiếm sống, liệu người ta có nói tôi là kẻ thô lỗ?

Hãy nhìn đi, tôi là biểu tượng của UFC, của thể thao và là một phụ nữ!”.

Bên cạnh đó, Roysey cũng ca ngợi hành động thể hiện thái độ tôn trọng mà  mà Ban tổ chức UFC dành cho các nữ võ sĩ: “Chỉ mới tuần trước thôi, khi những người phụ nữ bước lên sàn đấu, BTC đã giới thiệu chúng tôi là “võ sĩ” thay vì “nữ võ sĩ”. Điều đó nghĩa là chúng tôi được công nhận như một võ sĩ đích thực. Chỉ có môn thể thao này mới dám làm điều đó!”.

Thời gian tới, song song với việc theo dõi Rousey thi đấu, NHM còn có dịp chiêm ngưỡng người đẹp 28 tuổi trên tư cách diễn viên điện ảnh khi bộ phim về đề tài đua xe – hành động mà cô góp mặt, “Furious 7” sẽ ra mắt thị trường Bắc Mỹ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đỗ Anh (tổng hợp) ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN