Trận đấu nổi bật

iga-vs-xiyu
Mutua Madrid Open
Iga Swiatek
2
Xiyu Wang
0
caroline-vs-xinyu
Mutua Madrid Open
Caroline Garcia
-
Xinyu Wang
-
mirra-vs-linda
Mutua Madrid Open
Mirra Andreeva
-
Linda Noskova
-
lucia-vs-elena
Mutua Madrid Open
Lucia Bronzetti
-
Elena Rybakina
-
lorenzo-vs-thiago
Mutua Madrid Open
Lorenzo Musetti
-
Thiago Seyboth Wild
-
andrey-vs-facundo
Mutua Madrid Open
Andrey Rublev
-
Facundo Bagnis
-
hubert-vs-jack
Mutua Madrid Open
Hubert Hurkacz
-
Jack Draper
-
coco-vs-arantxa
Mutua Madrid Open
Coco Gauff
2
Arantxa Rus
0
alexander-vs-carlos
Mutua Madrid Open
Alexander Shevchenko
-
Carlos Alcaraz
-
darwin-vs-rafael
Mutua Madrid Open
Darwin Blanch
0
Rafael Nadal
2
mariano-vs-holger
Mutua Madrid Open
Mariano Navone
-
Holger Rune
-
borna-vs-alexander
Mutua Madrid Open
Borna Coric
-
Alexander Zverev
-

F1, Spanish GP: Ferrari nên nhớ có pole là thắng

Cuối tuần này, chặng đua thứ 5 của mùa giải sẽ được diễn ra tại xứ Catalunya của “xứ sở bò tót”. Đây cũng là nơi các tay đua đã tham dự hai đợt test trước mùa giải nên trường đua này khá quen thuộc với họ.

Spanish GP là một trong những chặng đua lâu đời nhất F1 khi nó lần đầu tổ chức cách đây đã hơn một thế kỉ. Chính vì thế, chặng đua diễn ra tại đất nước Tây Ban Nha này đã có khá nhiều khoảng khắc ấn tượng và những bất ngờ đã xảy ra. Hãy cùng nhìn lại một vài trong số đó.

F1, Spanish GP: Ferrari nên nhớ có pole là thắng - 1

Mansell (phải) và Schumacher là hai tay đua thành công tại Catalunya

Từ khi tổ chức vào năm 1913, Tây Ban Nha đã có tổng cộng 5 trường đua tổ chức chặng đua này. Barcelona là trường đua thứ 5 sau Jerez "tiếp quản" chặng đua này và đây đã là nơi diễn ra Spanish GP kể từ năm 1991. Năm nay sẽ đánh dấu lần thứ 26 cuộc đua được tổ chức ở xứ Catalan này, và trong lịch sử F1 chỉ có 12 đia điểm khác ngoài Barcelona đã tổ chức nhiều cuộc đua hơn, đứng đầu là trường đua nổi tiếng Monza với 64 lần.

Đã có tổng cộng 14 tay đua đã chiến thắng tại Barcelona, trong đó trong 9 năm gần nhất đã có 9 cái tên khác nhau được vinh danh trên bục podium. Hơn nữa, trong những tay đua hiện tại vẫn còn đang thi đấu, chỉ có hai tay đua Kimi Raikkonen và Fernando Alonso là đã có được nhiều hơn một chiến thắng tại đây.

Trong khi "người tuyết" đã về nhất ở các năm 2005 với McLaren và 2008 với Ferrari, còn tay đua nước chủ nhà thì đăng quang năm 2006 với Renault và 2013 với Ferrari.

Nigel Mansell là tay đua chiến thắng ở cả hai cuộc đua đầu tiên ở Catalunya vào các năm 1991 và 1992, đồng nghĩa ông cùng có số chiến thắng với Alonso và Raikkonen. Chỉ có thêm hai tay đua nữa đã có hơn một chiến thắng tại đây, đó là Mika Hakkinen với 3 lần (1998-2000) và huyền thoại Michael Schumacher với 6 lần (1995, 1996, 2001-2004).

Đây không phải là kỉ lục duy nhất Schumi nắm giữ tại Barcelona. Năm 1995 anh đã chiến thắng bằng khoảng cách với tay đua xếp sau, đồng thời cũng là đồng đội của anh tại Benetton lúc đó Johnny Herbert là 51,988 giây và bắt vòng tất cả các tay đua từ vị trí thứ 5 trở đi.

Trái ngược lại, khoảng cách chiến thắng nhỏ nhất lại xuất hiện cách đây 5 năm nay, năm 2011 khi Sebastian Vettel về đích đầu tiên và chỉ dẫn trước tay đua xếp thứ 2 Lewis Hamilton của McLaren 0,630 giây. Ba năm sau đó, tay đua người Anh lại trong tư thế ngược lại, trong cuộc chiến căng thẳng giữa hai chiếc Mercedes W05, Hamilton đã đánh bại Rosberg với khoảng cách chỉ 0,636 giây.

F1, Spanish GP: Ferrari nên nhớ có pole là thắng - 2

Top 2 Spanish GP 2011

Năm 2014 cũng là lần đầu tiên nhà vô địch thế giới năm 2008 giành chiến thắng tại Catalunya trong 7 lần tham dự, anh đã đứng trên bục podium 3 lần trước đó vào các năm 2007 và 2011 vị trí á quân và 2008 vị trí thứ 3. Điều thú vị là Schumacher cũng có thành tích podium tương tự (Hai – ba – hai - một), trước khi vô địch thêm 5 lần nữa.

Nếu nói về điểm số giành được tại Barcelona, không ai giành được nhiều hơn Fernando Alonso, tay đua chủ nhà. Anh đã giành được 120 điểm sau 14 lần tham dự trong quá khứ - 2 điểm nhiều hơn Schumacher, trong khi không tay đua nào chạm được mốc 100 điểm. Alonso đã có 7 podium và nếu không tính đến 2 lần DNF năm 2008 và 2015 mới đây, vị trí thấp nhất anh về đích tại đây là vị trí thứ 6.

Vị trí pole đóng vai trò rất quan trọng tại Barcelona, 9 trong số 11 người giành pole gần nhất đã đi đến chiến thắng cuối cùng, một kỉ lục mà Monaco cũng không thể có. Hai lần khác biệt duy nhất diễn ra ở năm 2011 khi Mark Webber giành pole nhưng đồng đội của anh Sebastian Vettel về nhất và năm 2013, Nico Rosberg của Mercedes giành pole nhưng người chiến thắng lại là Fernando Alonso của Ferrari.

Ferrari là đội đua có thành tích tốt nhất trong lượt phân hạng, khi đã 7 lần dẫn đầu đoàn đua, Williams là đội tiếp theo với 5 lần, theo sau là McLaren với 4 lần, trong khi Mercedes là 3 lần, và Benetton, Red Bull là 2 lần.

F1, Spanish GP: Ferrari nên nhớ có pole là thắng - 3

Lella Lombardi, cựu tay đua Williams

Trong khi đó Williams lại nắm giữ hai kỉ lục về phân hạng, đó là khoảng cách pole lớn nhất và nhỏ nhất tại Catalunya. Mansell là người giữ kỉ lục khoảng cách pole lớn nhất vào năm 1992 với 1,005 giây còn Pastor Maldonado thì chỉ giành pole với khoảng cách 0,017 giây với Fernando Alonso.

Williams cũng để lại một kỉ niệm khác, Susie Wolff – tay đua nữ test cho Williams năm ngoái đã chạy tại FP1 Spanish GP 2015 để kỉ niệm 40 năm kể từ lần cuối cùng một tay đua nữ ghi được điểm tại một chặng đua F1, đó là tay đua  Lella Lombardi ở Montjuich năm 1975.

Sau chặng đua thành công tại Sochi, McLaren hi vọng họ sẽ tiếp tục có một chặng đua tốt nữa để ghi thêm những điểm số. Đội dua nước Anh là đội đua thành công thứ 3 tại Barcelona này với 4 chiến thắng chặng, sau Williams (5 lần) và Ferrari (7 lần), nhưng rất có thể Mercedes năm nay sẽ san bằng thành tích của McLaren. Chiến thắng cuối cùng của McLaren tại đây đã cách đây 11 năm, năm 2005 Kimi Raikkonen đã chiến thắng ở Spanish GP.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Roger Bui ([Tên nguồn])
F1 2024 - Đua xe công thức 1 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN