Trận đấu nổi bật

caroline-vs-xinyu
Mutua Madrid Open
Caroline Garcia
2
Xinyu Wang
0
mirra-vs-linda
Mutua Madrid Open
Mirra Andreeva
2
Linda Noskova
1
lucia-vs-elena
Mutua Madrid Open
Lucia Bronzetti
0
Elena Rybakina
2
lorenzo-vs-thiago
Mutua Madrid Open
Lorenzo Musetti
0
Thiago Seyboth Wild
2
andrey-vs-facundo
Mutua Madrid Open
Andrey Rublev
2
Facundo Bagnis
0
hubert-vs-jack
Mutua Madrid Open
Hubert Hurkacz
2
Jack Draper
0
alexander-vs-carlos
Mutua Madrid Open
Alexander Shevchenko
0
Carlos Alcaraz
2
mariano-vs-holger
Mutua Madrid Open
Mariano Navone
-
Holger Rune
-
borna-vs-alexander
Mutua Madrid Open
Borna Coric
-
Alexander Zverev
-

Bolt và 3 HCV giải thế giới: Sự trở lại kinh ngạc

Giữa lúc đang bị dư luận đặt dấu hỏi về phong độ sau khi mới trở lại từ chấn thương, Usain Bolt đã chứng tỏ rằng anh vẫn là một tượng đài trong làng điền kinh thế giới khi xuất sắc giành 3 tấm HCV cao quý ở giải VĐTG vừa kết thúc ở Bắc Kinh.

"Tia chớp đen" người Jamaica đến tranh tài ở giải Điền kinh VĐTG năm nay tại Bắc Kinh với nhiều áp lực lớn cả về mặt khách quan lẫn chủ quan. Dư luận đã suy sụp niềm tin ít nhiều vào môn thể thao nữ hoàng với liên tiếp những scandal doping bị phanh phui ngay trước khi giải đấu quan trọng ở Bắc Kinh diễn ra và chưa có dấu hiệu dừng lại.

Điển hình như vụ một bộ phim tài liệu tố cáo điền kinh Nga và Kenya sử dụng doping tràn lan đã gây chấn động thế thao thế giới hay việc VĐV Asli Cakir Alptekin của Thổ Nhĩ Kỳ, người từng vô địch ở nội dung chạy 1.500m tại Olympic London 2012 vừa bị tước HCV và cấm tham gia các giải đấu chính thức với thời hạn lên đến 8 năm vì bị phát hiện dương tính với chất kích thích.

Làng điền kinh thế giới cũng chứng kiến sự chuyển giao quyền lực ở thượng tầng lãnh đạo khi Liên đoàn điền kinh thế giới (IAAF) đã có vị Chủ tịch mới là Sebastian Coe, thay thế Lamine Diack - người đã ở vị trí này tới 16 năm. 

Bolt và 3 HCV giải thế giới: Sự trở lại kinh ngạc - 1

"Tia chớp đen" tỏa sáng rực rỡ ở giải điền kinh VĐTG năm nay

Bên cạnh cuộc chiến chống doping tại giải điền kinh vô địch thế giới, câu chuyện mà người ta nói tới nhiều hơn trong những ngày qua là Usain Bolt. "Ông hoàng tốc độ" người Jamaica đã đối diện với không ít dấu hỏi về phong độ thi đấu trước thềm giải VĐTG năm nay.

Chưa bao giờ trong kỷ nguyên thống trị cự ly ngắn 100m và 200m của Bolt, “Tia chớp đen” đến từ Jamaica lại bị nghi ngờ đến vậy. Trở lại sau chấn thương, thành tích của Bolt tại các giải đấu còn kém xa nhiều đối thủ khác chứ chưa nói tới việc phá vỡ kỷ lục thế giới 9 giây 58 (100 m) và 19 giây 19 (200 m) của chính mình. Thành tích ấy được Bolt lập được cách đây 6 năm tại Berlin khi mới 23 tuổi, còn bây giờ “Tia chớp” đã 29 tuổi và trải qua rất nhiều những chấn thương.

Hôm 21/8/2015 (ngay trước khi khai mạc giải Điền kinh thế giới năm nay đúng 1 ngày) chính là sinh nhật thứ 29 của Bolt và VĐV người Jamaica đã tuyên bố không hề lo lắng khi nhìn vào thành tích của bản thân và những đối thủ lớn nhất trong năm nay, đặc biệt là Justin Gatlin.

VĐV người Mỹ là người chạy nhanh nhất trong năm 2015 với thành tích 9 giây 74 tại giải Qatar Athletic Super Grand Prix vào tháng 5. Đó là kết quả tốt thứ 5 trong lịch sử điền kinh thế giới. Và chưa đầy một tháng sau, Gatlin phá kỷ lục của Bolt tại giải điền kinh Rome Diamond League (Ý) với thành tích 9 giây 75, ít hơn Bolt có 1 phần trăm giây.

Còn Bolt có thành tích tốt nhất năm 2015 chỉ là 9 giây 87 tại giải Anniversary Games, con số chỉ xếp thứ 6 trong mùa giải này. Đó là chưa kể đến những thành tích đáng thất vọng trên 10 giây của Bolt trước đấy. Và dù chưa có một cuộc đối đầu trực tiếp với Gatlin trên đường chạy 100m và 200m trong năm 2015, đội tuyển 4x100m tiếp sức của Bolt cùng các đồng đội đã thua người Mỹ tại giải vô địch điền kinh tiếp sức ở Bahamas vào tháng 5, trong đó có Gatlin.

Thế nhưng, vượt qua tất cả những sức ép cả mặt khách quan lẫn chủ quan đó, Usain Bolt đã thăng hoa trên đường chạy cự li ngắn ở Bắc Kinh để giành tới 3 HCV ở các nội dung sở trường 100 m, 200 m và tiếp sức 4x100 m. Cả ba nội dung đó anh đều đánh bại đại kình địch Justin Gatlin một cách khá thuyết phục.

Bolt và 3 HCV giải thế giới: Sự trở lại kinh ngạc - 2

Bolt 3 lần liên tiếp thắng Gatlin ở giải VĐTG năm nay

Trên đường chạy 100m, ở vòng chung kết, Bolt về nhất với thành tích 9 giây 79, hơn đúng 0.01 giây so với Justin Gatlin. Ở nội dung 200m, "Tia chớp đen" người Jamaica tiếp tục bắt đại kình địch người Mỹ phải về nhì khi Bolt cán đích đầu tiên ở vòng chung kết với kết quả 19 giây 55, còn Gatlin chỉ giành HCB với kết quả 19 giây 74.

Tại nội dung 4x100 tiếp sức, Bolt và các đồng đội ở ĐT Jamaica tiếp tục khiến Gatlin và người Mỹ ôm hận khi giành tiếp HCV ở nội dung này trong khi ĐT điền kinh nam xứ cờ hoa không nằm trong top 3 đội lên bục nhận huy chương vì phạm quy khi thi đấu.

Ở nội dung đồng đội này, Bolt dĩ nhiên đã được xếp là người chạy cuối của ĐT Jamaica. Chạy trước Bolt là các đồng đội Nesta Carter, Asafa Powell và Nickel Ashmeade – những người đã hoàn thành tốt nhiệm vụ chạy - trao gậy và không phạm phải lỗi nào.

Bolt và 3 HCV giải thế giới: Sự trở lại kinh ngạc - 3

Bolt đã có 3 tấm HCV đầy ý nghĩa ở Bắc Kinh

Không phụ sự kỳ vọng, Bolt giúp Jamaica cán đích với thành tích 37,36 giây - thành tích cũng giúp anh hoàn tất việc giành 3 HCV ở giải VĐTG năm nay ở Bắc Kinh giống như cách anh đã làm được cũng ở giải này vào các năm 2009 ở Berlin và 2013 ở Moscow. Dù đã ở tuổi 29 nhưng anh đã chứng tỏ mình vẫn xứng đáng với danh hiệu "Tia chớp đen" trên đường chạy điền kinh.

Video Bolt đánh bại Gatlin để giành HCV 200m ở giải VĐTG 2015:

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Đức ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN