Trận đấu nổi bật

hubert-vs-jack
Mutua Madrid Open
Hubert Hurkacz
2
Jack Draper
0
alexander-vs-carlos
Mutua Madrid Open
Alexander Shevchenko
0
Carlos Alcaraz
2
mariano-vs-holger
Mutua Madrid Open
Mariano Navone
1
Holger Rune
2
borna-vs-alexander
Mutua Madrid Open
Borna Coric
0
Alexander Zverev
2

Quần vợt nữ TG 2014: Khi “tre chưa già, măng đã mọc”

Làng banh nỉ thế giới năm vừa qua chứng kiến nhiều sự kiện đáng chú ý liên quan đến những tay vợt kỳ cựu như Serena, Sharapova, Li Na… hay các tài năng trẻ mới nổi đầy hứa hẹn như Bouchard, Halep… Hãy cùng nhìn lại những điểm nhấn đáng chú ý nhất trên sân đấu tennis của các “bóng hồng” trong năm 2014.

Những thế lực cũ khẳng định giá trị

Hai vị trí dẫn đầu bảng xếp hạng WTA khi kết thúc năm 2014 thuộc về những tên tuổi quen thuộc là Serena Williams (8.485 điểm - số 1 TG) và Maria Sharapova (7.050 điểm - số 2 thế giới).

Đây là một kết quả hoàn toàn xứng đáng với những thành tích mà họ đã gặt hái được trong mùa giải đầy biến động vừa qua.

Đầu tiên phải kể đến Serena William – tượng đài sống của làng quần vợt nữ thế giới. Mặc dù đã 33 tuổi thế nhưng cô em nhà Williams vẫn cho thấy sức mạnh và bản lĩnh vô song trong năm 2014 với việc chinh phục được 7 danh hiệu cao quý của WTA, trong đó đáng kể nhất là việc bảo vệ thành công chức vô địch ở US Open và WTA Finals (tên gọi mới của WTA Tour Championships).

Quần vợt nữ TG 2014: Khi “tre chưa già, măng đã mọc” - 1

Việc đánh bại người bạn thân Wozniacki (trái)trong trận chung kết tại Flushing Meadows đã giúp Serena lần thứ 2 liên tiếp vô địch US Open

Trong năm qua, Serena thắng đến 52 trận và chỉ để thua 8 trận khi tranh tài ở nội dung đơn nữ. Cô cũng thu về số tiền thưởng kếch xù lên tới 9.317.298 USD, đồng thời san bằng thành tích giành 18 Grand Slam của Martina Navratilova và chỉ còn kém người đứng đầu là Steffi Graf (22 lần) có 4 chức vô địch.

 Khi mùa giải năm nay khép lại, Serena cũng đã giữ ngôi số 1 thế giới được 200 tuần.

Trong khi đó, đối thủ lâu năm đồng thời là tay vợt xếp ngay sau Serena Williams trên bảng xếp hạng WTA thế giới năm 2014 là Maria Sharapova cũng đã có một mùa giải rất đáng nhớ với việc lần thứ 2 trong vòng 3 năm chinh phục thành công Roland Garros bằng việc đánh bại tài năng trẻ Simona Halep trong trận chung kết căng thẳng kéo dài 3 set (6-4, 6-7, 6-4).

Ngoài ra, “Búp bê Nga” cũng lên ngôi vô địch ở 2 giải đấu tầm cỡ khác là WTA Madrid Open và WTA China Open để góp phần đưa Masha cán đích năm nay ở vị trí thứ 2 thế giới.

Bouchard và Halep -  minh chứng của tuổi còn trẻ nhưng tài đã cao

Bên cạnh những thành công của các tay vợt kỳ cựu thuộc dạng “gừng càng già càng cay” như Serena hay Sharapova, năm 2014, làng banh nỉ nữ thế giới cũng chứng kiến sự tỏa sáng bất ngờ của 2 tài năng trẻ thuộc thế hệ 9X là Eugenie Bouchard (Canada) và Simona Halep (Romania).

Đầu tiên phải kể đến tay vợt mới 20 tuổi Eugenie Bouchard. Cô gái trẻ tài sắc người Canada đã khiến cả thế giới phải thán phục với việc xuất sắc vào đến bán kết Úc mở rộng và Roland Garros, thậm chí lọt tới trận chung kết Wimbledon 2014. Ở Mỹ mở rộng năm nay, Bouchard cũng chỉ chịu dừng bước ở vòng 4.

Quần vợt nữ TG 2014: Khi “tre chưa già, măng đã mọc” - 2

Bouchard (trái) và Halep đã thể hiện sự tiến bộ vượt bậc trong năm 2014

Niềm vui đã nhân lên với tay vợt sinh ra tại Monreal (Canada) khi cô đã trở thành tay vợt trẻ nhất trong top 8 người tham dự WTA Finals năm nay ngay trong lần đầu tiên vinh dự được góp mặt. Thậm chí, nhiều người còn kỳ vọng cô sẽ trở thành một “Sharapova mới” của làng quần vợt nữ thế giới.

Trong khi đó, Simona Halep cũng tỏ ra xuất sắc không kém. Tay vợt người Romania đã thể hiện bước tiến chóng mặt khi giành vé vào chung kết hai giải đấu lớn là Pháp mở rộng và WTA Finals 2014.

Ở giải đấu dành cho 8 tay vợt thi đấu thành công nhất năm tại Singapore, thậm chí Halep còn khiến nhà ĐKVĐ đồng thời là tay vợt số 1 thế giới Serena Williams thất bại đầy bất ngờ với tỉ số 0-2 (0-6, 2-6) ở vòng bảng.

Đáng tiếc là giấc mộng đẹp lần đầu tiên đăng quang ở 1 giải đấu tầm cỡ bậc nhất thế giới đó của Bouchard, hay Halep đều bị dập tắt bởi những thất bại đáng tiếc trước những tay vợt kỳ cựu như Maria Sharapova, Petra Kvitova hay Serena Williams.

Tuy nhiên, với những gì Bouchard và Halep đã thể hiện trong năm qua, nhiều người tin tưởng những danh hiệu lớn sẽ sớm đến với bộ đôi tài sắc này.

Li Na giải nghệ - Sự chia tay đáng tiếc nhất

Giữa lúc đang trên đỉnh cao của sự nghiệp với việc đã giành được chức vô địch ở Australian Open 2014 và trước đó là Roland Garros 2013, tay vợt kỳ cựu người Trung Quốc Li Na đã bất ngờ tuyên bố chia tay sự nghiệp thi đấu đỉnh cao để lui về chăm sóc gia đình.

Quần vợt nữ TG 2014: Khi “tre chưa già, măng đã mọc” - 3

Li Na 

Nguyên nhân được tay vợt sinh ra tại Vũ Hán đưa ra là bởi cô cảm thấy rất mệt mỏi với những ca chấn thương, đặc biệt là những chấn thương dai dẳng ở đầu gối làm ảnh hưởng ít nhiều đến phong độ và tâm lý thi đấu của cô.

Sự chia tay đầy bất ngờ của Li Na đã khiến cho làng quần vợt nữ thế giới nói chung và châu Á nói riêng mất đi một ngôi sao lớn và để lại rất nhiều nỗi tiếc nuối với người hâm mộ.

Li Na là 1 trong những “đầu tàu” trong việc đấu tranh đòiquyền tự chủ cho các tay vợt Trung Quốc khi thi đấu, tập luyện, thuê mướn HLV. Cô cũng là người Trung Quốc đầu tiên lên ngôi vô địch tại Grand Slam. Cô giải nghệ khi đang sở hữu 2 danh hiệu cao quý bậc nhất trong sự nghiệp là Roland Garros 2013 và Australian Open 2014.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Đức ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN