Ca hát lép vế tại VN Got Talent TP. HCM

Thay vào đó, beatbox, các thể loại nhảy, ảo thuật… đang chiếm ưu thế rất lớn.

Sau khi đi tour khắp các khu vực trên cả nước, Vietnam’s Got Talent mùa thứ 2 đã “đổ bộ” TP Hồ Chí Minh trong ngày 14/10. Sự đa dạng về độ tuổi (từ 5 tuổi đến 74 tuổi) cũng như chất lượng và số lượng thí sinh tại thành phố sầm uất và năng động bậc nhất cả nước đã làm nhiều người thán phục.

Thể loại thi tài đa dạng và độc đáo, ca hát không phải là độc tôn

Ngày đầu tiên trong vòng sơ loại tại TP Hồ Chí Minh đã chứng kiến sự nở rộ của các phần trình diễn beatbox, nhiều thể loại nhảy, ảo thuật, contact juggling và các tài năng độc đáo khác. Điều này đã thể hiện rằng ca hát không còn chiếm thế độc tôn tại cuộc thi này.

Ca hát lép vế tại VN Got Talent TP. HCM - 1

Nhóm Born to Beat

Thể loại beatbox đã thực sự lên ngôi với hàng chục tiết mục đủ thể loại và hình thức (gồm cả thi đơn và thi nhóm). Nổi bật nhất có thể kể đến nhóm Born to Beat và với những tiết mục hào hứng đã khuấy động cả hội trường.

Bên cạnh đó, các thể loại nhảy cũng ngày một gây ấn tượng với khán giả. Điểm thú vị nhất là cùng nhảy hiphop nhưng mỗi đội lại thể hiện những phong cách khác nhau.

Trong số các tiết mục nhảy của ngày đầu tiên, đáng chú ý nhất là 2 tiết mục C-walk urban breath – Hiphop new style và nhảy hiphop được remix trên nền nhạc dân ca.

Ca hát lép vế tại VN Got Talent TP. HCM - 2

Nhóm nhảy C-walk

Với nhóm nhảy C-walk, các động tác nhảy của họ chủ yếu đánh bật sức mạnh của phần thân dưới: độ chắc của hông, độ bền của gối và độ linh hoạt của mũi và gót chân.

Đặc biệt hơn, ban đầu C-walk chỉ dự định đi cổ vũ cho nhóm Born To Beat nhưng khi thấy không khí sôi động họ đã quyết định thi luôn.

Ca hát lép vế tại VN Got Talent TP. HCM - 3

Nhóm B-boy

Trong khi đó, nhóm nhảy B-boy lại gây bất ngờ khi nhảy trên nền nhạc dân ca - một ý tưởng ngẫu hứng đã trở thành phong cách riêng của họ.

Những tài năng độc đáo

Đến với Got Talent năm nay, võ sư Lý Bằng mang đến chương trình tiết mục Kungfu độc đáo.

Với kinh nghiệm hơn 20 năm luyện tập và đi lưu diễn ở nhiều nước trên thế giới, ông luôn tìm tòi khám phá những cái hay, đẹp của võ thuật để kết hợp với xiếc, mang đến cho công chúng những tiết mục hết sức ngoạn mục.

Lần này đến chương trình, Lý Bằng trình diễn tiết mục dùng đầu giữ thăng bằng một chậu sành rất lớn.

Ca hát lép vế tại VN Got Talent TP. HCM - 4

Cụ bà Trần Thị Xuân

Thí sinh lớn tuổi nhất của ngày thi đầu tiên tại TP. HCM là cụ bà Nguyễn Thị Xuân 74 tuổi dự thi tiết mục hát một bản nhạc trữ tình.

Cụ chia sẻ, chính cụ ông là người đã động viên, chở cụ đến tận nơi và chờ đợi cùng cụ suốt buổi.

Cụ Xuân từng hát tại các phòng trà, các tụ điểm hát tập thể và thậm chí cũng từng biểu diễn trước hàng trăm khán giả tại nhà hát Hòa Bình, từng tham gia Tiếng hát mãi xanh.

Ngoài ra, xúc động nhất tại buổi casting đầu tiên là trường hợp của các thí sinh khuyết tật.

Mặc dù bị khiếm thị bẩm sinh nhưng tạo hóa đã rất công bằng khi ban cho thí sinh Nguyễn Hoàng Phước một sự hài hước đáng mến, một tài năng đặc biệt và một người vợ hiền.

Sinh ra và lớn lên ở Bến Tre, Phước bắt đầu đến với âm nhạc từ năm 12 tuổi tại trường nuôi dạy trẻ khuyết tật tỉnh nhà. 

Hiện tại sau nhiều năm gắn bó với âm nhạc, anh đang làm việc như một nghệ sỹ đờn ca tài tử phục vụ khách du lịch.

Để đi được quãng đường rất xa từ Bến Tre đến với chương trình Vietnam’s Got Talent tại TP Hồ Chí Minh, anh đã được vợ sắp cưới chở bằng xe máy đi từ sáng sớm.

Được biết, người phụ nữ hiền hậu này vốn là thợ may, và tình cờ gặp Phước trong một lần đi du lịch. Sau một thời gian làm quen và tập văn nghệ cùng nhau, tình cảm quý mến đã chuyển thành tình yêu. Hiện tại, hai người sắp làm đám cưới và chị cũng theo anh học nghề đờn ca tài tử.

Ca hát lép vế tại VN Got Talent TP. HCM - 5

Nguyễn Hoàng Phước

Thí sinh Lai Ngọc Duyên đến với chương trình với ước mơ được thể hiện tài năng ca hát của mình.

Bị bại liệt từ năm 5 tuổi, Ngọc Duyên rất rụt rè và nhút nhát. Dù đam mê ca hát từ nhỏ nhưng bạn cũng chỉ có cơ hội hát cho ba mẹ và anh trai nghe.

Ca hát lép vế tại VN Got Talent TP. HCM - 6

Thí sinh Ngọc Duyên

Mọi chuyện thay đổi khi Ngọc Duyên được xem tiết mục biểu diễn của cô gái "xương thủy tinh" Phương Anh. Từ đó, Duyên nuôi quyết tâm đến với chương trình để noi gương Phương Anh và chứng tỏ tài năng của mình với khán giả.

Ca hát lép vế tại VN Got Talent TP. HCM - 7

Thí sinh Thái Thịnh

Những tài năng khác trong ngày casting đầu tiên phải kể đến cậu bé yêu nhạc kịch Thái Thịnh và thần tượng Thành Lộc. Mới 12 tuổi nhưng Thái Thịnh đã có 7 năm theo đuổi sân khấu và cũng từng ấy năm hâm mộ NSƯT Thành Lộc.

Trong khi đó, nhóm xiếc mái ấm Hoa Mẫu Đơn với tiết mục biểu diễn trên giày patin cũng đã gây bất ngờ với ban giám khảo. Đây là nhóm xiếc tập hợp những trẻ mồ côi, thanh thiếu niên cơ nhỡ, được thầy Nguyễn Tấn Dự chăm chút hướng dẫn.

Ca hát lép vế tại VN Got Talent TP. HCM - 8

Nhóm Hoa mẫu đơn

Vòng sơ loại của chương trình tại khu vực TP.HCM sẽ còn tiếp tục trong hai ngày 15 và 16 để tìm ra những gương mặt xuất sắc bước vào vòng loại Sân khấu tranh tài cùng các thí sinh khác trên cả nước. Những thí sinh này sẽ có cơ hội gặp gỡ và thể hiện tài năng của mình trước 3 giám khảo: NSƯT Thành Lộc, Cựu người mẫu – MC Thúy Hạnh và nhạc sĩ Huy Tuấn.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Tuấn Nguyễn
Viet Nam Got talent 2021 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN