Hồ sơ ĐH, CĐ phía Nam phân bổ không đều

Sáng nay 7/5, các Sở GD-ĐT phía Nam đã bàn giao hồ sơ đăng ký dự thi ĐH-CĐ cho các trường khu vực phía Nam. Theo ghi nhận ban đầu, lượng hồ sơ năm nay của nhiều tỉnh giảm mạnh dù số thí sinh (TS) vẫn tương đương năm 2012.

Giảm nhiều nhất khu vực phía Nam là tỉnh Đăk Lăk.

Theo ghi nhận từ Sở GD-ĐT tỉnh Đăk Lăk thì năm nay đơn vị này nhận 47.806 hồ sơ, giảm 2.024 hồ sơ so với năm 2012.

Ông Lê Trường Xin, trưởng phòng GD chuyên nghiệp Sở GD-ĐT Đăk Lăk cho hay: “Tuy số lượng hồ sơ giảm nhưng nhìn theo mặt bằng chung thì lại không giảm do thí sinh đã cân nhắc nhiều đến chọn ngành, chọn trường nên hạn chế việc TS nộp hồ sơ ảo”.

Cũng có lượng hồ sơ giảm nhiều là tỉnh Lâm Đồng. Đại diện Sở GD-ĐT tỉnh này cho biết: “Năm nay chúng tôi nhận 30.385 hồ sơ, giảm hơn 1.000 hồ sơ so với năm 2012. Tuy vậy, đây không phải là điều đáng lo vì theo phân tích sơ bộ, chúng tôi thấy các em đã lựa chọn những trường phù hợp với năng lực bản thân nhiều hơn”.

Một số tỉnh thành khác như: Đồng Nai, Cà Mau, Tây Ninh… lượng hồ sơ có giảm nhưng không đáng kể. Chỉ một số tỉnh thành có lượng hồ sơ tăng nhẹ so với năm trước như: Gia Lai, Long An…

Hồ sơ ĐH, CĐ phía Nam phân bổ không đều - 1

Bàn giao hồ sơ khu vực phía Nam sáng 7/5

Theo nhận định chung của các Sở GD-ĐT: “Sở dĩ năm nay lượng hồ sơ giảm hơn năm 2012 là vì năm nay mức đóng lệ phí thi cao hơn, từ 80.000 đồng lên 105.000 đồng mỗi bộ (đối với các khối thi văn hóa) nên TS không mặn mà với việc ‘rải’ hồ sơ như các năm. Thay vào đó, các em đã chú trọng tìm hiểu kỹ về trường mình muốn dự thi và chỉ nộp từ 1 đến 2 bộ hồ sơ”.

Xu hướng chọn ngành, chọn trường năm nay của các thí sinh khu vực phía Nam cũng có nhiều thay đổi. Khối ngành sư phạm, nông lâm và y dược được TS lựa chọn nhiều hơn, trong khi đó, khối ngành kinh tế lại giảm thấy rõ.

Ông Lê Duy Dân, Sở GD-ĐT tỉnh Tiền Giang, cho hay: “Dù năm nay chúng tôi nhận tới 27.408 hồ sơ nhưng khối ngành kinh tế lại giảm tới 40% so với năm 2012”.

Đồng quan điểm, ông Đỗ Trọng Tạo, chuyên viên Sở GD-ĐT Lâm Đồng, cho biết: “Chỉ tính riêng ĐH Kinh tế TP.HCM, năm 2012 chúng tôi nhận hơn 1.000 hồ sơ nhưng năm nay lượng hồ sơ của trường này chúng tôi nhận chưa tới 500 bộ”.

Theo ghi nhận của Dân Việt, các trường nằm trong top đầu về lượng hồ sơ khu vực phía Nam năm nay vẫn là các trường như: ĐH Sài Gòn, ĐH Sư phạm TP.HCM, ĐH Nông lâm TP.HCM…

Một số trường có số lượng hồ sơ tăng “đột phá” như: ĐH Công nghệ Đồng Nai (3.500 hồ sơ, tăng khoảng 60%); ĐH Kỹ thuật Công nghệ TP.HCM (13.750 hồ sơ, tăng hơn 8.000 hồ sơ so với năm 2012); ĐH Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM (hơn 28.000 hồ sơ, cao hơn 6.000 hồ sơ so với năm 2012)…

Trong khi đó, nhiều trường lại sụt giảm trầm trọng như: ĐH Ngân Hàng TP.HCM (hơn 4.000 hồ sơ, giảm khoảng 50% so với năm 2012); ĐH Tài chính - Marketing (21.390 hồ sơ, giảm gần 7.000 hồ sơ so với năm 2012 là 28.247 hồ sơ)…

Theo Quốc Hải (Dân Việt)

HƯỚNG DẪN TRA CỨU TỶ LỆ CHỌI TRÊN DIEMTHI.24H.COM.VN

BƯỚC 1: Bấm nút “Tỉ lệ chọi 2013” trên thanh Menu

BƯỚC 2: Tra cứu bằng cách điền tên trường/mã trường, hoặc tìm kiếm theo bộ lọc trong box. Hệ thống sẽ tự động tìm những trường bạn cần theo loại trường, tỉnh thành, khối thi rất nhanh chóng.

Hồ sơ ĐH, CĐ phía Nam phân bổ không đều - 2

Tra cứu đề thi đáp án, tra cứu điểm thi, điểm chuẩn nhanh nhất tại diemthi.24h.com.vn
Để nhận thông tin Tỉ lệ chọi 2013 nhanh nhất – chính xác nhất, hãy soạn tin: CHOI MãTrường gửi 8502
VD: tỉ lệ chọi trường ĐH Bách Khoa soạn tin:
CHOI BKA gửi 8502

Chia sẻ
Gửi góp ý
Đáp án, đề thi đại học cao đẳng 2018 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN