Thứ trưởng Bộ GD&ĐT nói về vụ cô trò vây nhau bằng dép ở Tuyên Quang

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT nói về vụ cô trò vây nhau bằng dép ở Tuyên Quang

Thời gian tới, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ tăng cường hướng dẫn, chỉ đạo các địa phương, cơ sở giáo dục tiếp tục bồi dưỡng đội ngũ giáo viên, đặc biệt là về tư tưởng đạo đức, tăng cường quản lý, phối hợp với phụ huynh để nâng cao hiệu quả giáo dục.
Ngoại ngữ không còn là môn thi tốt nghiệp bắt buộc: Có đáng lo?

Ngoại ngữ không còn là môn thi tốt nghiệp bắt buộc: Có đáng lo?

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) vừa công bố phương án thi tốt nghiệp THPT từ năm 2025 với 2 môn thi bắt buộc và 2 môn thi tự chọn. Dù còn nhiều tranh cãi song đa số đồng tình với phương án này vì nó đáp ứng được các yêu cầu gọn nhẹ, ít tốn kém, giảm căng thẳng, không gây ra sự mất cân bằng giữa việc chọn khối Khoa học xã hội nhiều hơn Khoa học tự nhiên như hiện nay.

Giáo dục - du học

Xem thêm

GÓP Ý GIAO DIỆN