Ngôi đền kỳ lạ thờ Thần Chó thu hút hàng ngàn tín đồ kéo tới

Sự kiện: Du lịch, lễ hội

Bên trong đền, hai bức tượng Thần Chó được chăm sóc và thờ cúng mỗi ngày. Chủ nhật, thứ hai và thứ ba là những ngày đặc biệt ở đây. Nhiều người đổ xô về đền, mang theo lễ vật đặc biệt để dâng lên các vị thần.

Chỉ cách thành phố Bangalore một tiếng lái xe, Dog Temple (Đền Chó) nằm trong ngôi làng nhỏ Agrahara Valagerehalli, thuộc bang Karnataka, Ấn Độ. Nơi đây là điểm dừng chân thu hút những người yêu chó đến từ khắp nơi trên thế giới, theo Sputnik.

Svetlana, du khách người Nga, không kiềm chế được niềm vui của mình khi biết đến sự tồn tại của một ngôi đền như vậy. “Tôi là một người yêu thú cưng và muốn tìm hiểu về nơi này. Tôi đã nhờ đại lý du lịch sắp xếp ghé đến đây trong chuyến du lịch mùa hè tới miền nam Ấn Độ. Tôi đang cố gắng để đưa cả con trai đi vì tôi muốn bé khắc sâu tình yêu tới các loài vật”, cô chia sẻ.

Ngôi đền kỳ lạ thờ Thần Chó thu hút hàng ngàn tín đồ kéo tới - 1

Hai bức tượng trong ngôi đền. Ảnh: NMF News.

Ngôi đền được xây dựng vào năm 2010. Người dân địa phương kể lại rất nhiều phiên bản về sự ra đời của ngôi đền. Câu chuyện nổi tiếng nhất liên quan đến giấc mơ của một doanh nhân giàu có ở Channapatna, thị trấn gần đó. Người này từng xây dựng nhiều ngôi đền khác trước đây.

Một hôm, ông mơ hai con chó trong thị trấn biến mất đột ngột. Nữ thần địa phương Kempamma đã mách ông xây dựng ngôi đền để bày tỏ lòng kính trọng tới Thần Chó. Người ta tin rằng Thần Chó sẽ bảo vệ cho ngôi làng và thị trấn Channapatna.

Bên trong đền, hai bức tượng Thần Chó được chăm sóc và thờ cúng mỗi ngày. Chủ nhật, thứ hai và thứ ba là những ngày đặc biệt ở đây. Nhiều người đổ xô về đền, mang theo lễ vật đặc biệt để dâng lên các vị thần.

Karnataka là một bang ở phía tây nam Ấn Độ, ven biển Arab, thủ phủ là thành phố Bengaluru (trước được gọi là Bangalore). Nơi đây được coi là một trung tâm công nghệ cao, nổi tiếng với các khu mua sắm và cuộc sống sôi động về đêm.

Ở phía tây nam là Mysore, thành phố với những ngôi đền, cung điện nổi tiếng thu hút đông đảo du khách.

Từ New Delhi, du khách có thể tới Karnataka bằng đường không, mất 4 tiếng. Giá vé máy bay từ 68 USD một chiều. Nếu đi xe bus, du khách có thể mất 2 ngày di chuyển, nhưng chi phí rẻ hơn, từ 18 đến 28 USD một chiều.

Tục lệ đám cưới kỳ lạ của Ấn Độ, du khách muốn tham dự phải trả phí

Nếu muốn trải nghiệm đám cưới của người Ấn Độ là như thế nào, du khách có thể bỏ ra một số tiền là có thể tham...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo V.Phạm ([Tên nguồn])
Du lịch, lễ hội Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN