Mạng xã hội: những hiểm họa khôn lường

Việc kết nối với những người khác chỉ thông qua nick ảo và hình đại diện nên phần đông giới trẻ thường hay tự hóa thân thành người khác.

Ngày nay với thời đại công nghệ mọi thứ đều được vi tính hóa, sự ra đời của các mạng xã hội đã đóng một vai trò không hề nhỏ trong cuộc sống của mỗi con người. Tuy nhiên, nó có thật sự là một môi trường tốt và hoàn toàn đáng tin cậy

Mạng xã hội: những hiểm họa khôn lường - 1

Mạng xã hội giúp cho việc kêt nối giữa con người với con người trở nên dễ dàng và nhanh chóng hơn rất nhiều. Tuy nhiên, do việc kết nối với những người khác chỉ thông qua nick ảo và hình đại diện nên phần đông giới trẻ thường hay tự hóa thân thành người khác, hay nói dối, phóng đại về bản thân hoặc để người khác chú ý nhiều hơn, có bạn còn dùng cái sự dể dàng và ẩn danh đó vào việc lừa gạt lấy tiền người khác

Theo kết quả một cuộc khảo sát 600 người dùng Facebook ở Đức, nguyên nhân hàng đầu khiến nhiều người thất vọng về bản thân là ghen tị khi lỡ xem profile của người khác. Khi bạn nhận ra rằng mình không được như họ, bạn bắt đầu ghen tị, mặc cảm về bản thân, và rồi Facebook như biến thành một cuộc so sánh ngầm giữa bạn và bạn bè của bạn. Facebook, Twitter, Instagram, Tumblr và các mạng xã hội khác là cách tuyệt vời để chia sẻ hình ảnh, bình luận và cập nhật cuộc sống của bạn với bạn bè và người theo dõi. Nhưng hãy lựa chọn những gì bạn muốn cho cả thế giới xem một cách chọn lọc và có cân nhắc nhất.

Mạng xã hội: những hiểm họa khôn lường - 2

Ngoài ra, mạng xã hội còn có thể ảnh hưởng tới tình yêu của bạn. Có thể khi bạn đi chơi rồi bạn up ảnh , status rằng đó là người yêu bạn, nhưng chưa chắc điều đó đã khiến cho những người đọc được nó cảm thấy thoải mái. Chưa kể, tình cảm của bạn có thể trở nên rắc rối bởi theo thống kê được công bố trên trang Mashable, 25% cặp đôi đã chia tay khi phát hiện người người yêu của mình để trạng thái độc thân trên Facebook

Nhìn chung, mạng xã hội ngày nay đã như một món ăn không thể thiếu trong nhịp sống số - nơi mà công nghệ thông tin cùng những ứng dụng hiện đại, tiện ích đang ngày một phát triển. Tuy nhiên, sử dụng nó như thế nào để cho đúng, cho hiệu quả và thông minh nhất- đó mới chính là câu hỏi mà thiết nghĩ mỗi cá nhân nên tự đặt ra cho chính bản thân mình.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hằng Nguyễn (Theverge)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN